Gói viện trợ chung EU có nguy cơ đổ bể
Kế hoạch về gói viện trợ lương thực chung trị giá 500 triệu euro vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu.
- Kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn mới nguy hiểm
- Chủ tịch ECB kêu gọi Tây Ban Nha nỗ lực cải cách kinh tế
Khủng hoảng nợ công tại châu Âu đang ngày càng cho thấy những tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực đời sống của khu vực này.
Tại cuộc họp Bộ trưởng Nông nghiệp Liên minh châu Âu diễn ra hôm 20/9, Pháp đã cảnh báo Đức và 5 nước thành viên khác về nguy cơ khủng hoảng lương thực tại châu Âu. Đức cùng với 5 nước là Anh, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Cộng hòa Czech và Hà Lan đã phản đối việc sử dụng nguồn quỹ Nông nghiệp châu Âu để thực hiện gói cứu trợ này.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Robert Kloos nhấn mạnh đến trách nhiệm của nguồn phúc lợi xã hội để giải quyết vấn đề này. Ông Kloos nói: “Về nguyên tắc, việc thực hiện cứu trợ là điều tốt, nhưng chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của Chính phủ mỗi nước với người dân nước mình. Đây là cách mà Đức và nhiều nước khác đang thực hiện. Đã có 6 nước phản đối kế hoạch này”.
Pháp đã không đồng tình quan điểm này của Đức. Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gọi đây là điều không thể chấp nhận được, khi châu Âu bỏ rơi những công dân dễ tổn thương nhất trong tình hình khó khăn kinh tế hiện nay.
Còn Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Bruno Le Maire tham dự cuộc họp này bày tỏ ý kiến: “Thật là hổ thẹn khi gói viện trợ cho những người dân túng quẫn của châu Âu bị tước đoạt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Châu Âu phải hỗ trợ cho những người bị tác động nặng nề nhất bởi tình hình kinh tế khó khăn và phải duy trì viện trợ cho người nghèo đói”.
Gói viện trợ lương thực của Liên minh châu Âu được thực hiện từ năm 1987. Ba Lan, nước đang giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Âu, cho biết sẽ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp cho vấn đề này trước cuộc họp Bộ trưởng Nông nghiệp Liên minh châu Âu tiếp theo vào tháng tới. Và vấn đề này cũng có thể sẽ được nêu ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, diễn ra tại Brussels, Bỉ trong tháng 10 tới./.