Gói viện trợ của Mỹ sẽ giúp gì cho Ukraine?

VOV.VN - Theo giới chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự, một gói viện trợ mới của Mỹ sẽ củng cố sức phòng thủ của Ukraine nhưng sẽ không đủ để ngăn chặn những cơn sóng dữ dội trong cuộc xung đột với Nga.

Hạ viện Mỹ đã thông qua gói an ninh trị giá 61 tỷ USD cho Kiev vào ngày 19/4 vừa qua, sau nhiều tháng tranh cãi tại Quốc hội về yêu cầu của đảng Cộng hoà đối với Nhà Trắng nhằm tăng cường an ninh ở biên giới Mexico. Dự luật vẫn cần được Thượng viện đa số Đảng Dân chủ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký.

Mặc dù gói viện trợ mới đã thúc đẩy Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra tuyên bố về việc nước này có thể đánh bại Nga nhưng nhiều quan chức ở Kiev cho rằng “không có khả năng thay đổi đáng kể tình hình ở Kiev ở tiền tuyến”.

Một số lực lượng Ukraine ở tiền tuyến cho biết họ hầu như không chịu đựng được các cuộc tấn công không ngừng của phía Nga, trong khi thiếu đạn dược nghiêm trọng. Một số binh sĩ thì hy vọng rằng một dòng thiết bị do Mỹ sản xuất sẽ cải thiện tình hình của họ, dù cho một quan chức cấp cao Ukraine cho biết điều này sẽ chỉ “làm chậm bước tiến của Nga, chứ không thể ngăn chặn”.

Một số nguồn tin khác của Ukraine lặp lại những đánh giá này và lưu ý rằng gói viện trợ này có thể sẽ làm giảm thiếu hụt đạn dược nhưng lại “không chứa một viên đạn bạc”.

Theo một nhà phân tích quân sự của Ukraine, khoản hỗ trợ 61 tỷ USD có thể là khoản hỗ trợ cuối cùng của năm nay, đồng thời cho rằng “có khả năng cao là tất cả các gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine sẽ đều có quy mô nhỏ hơn nhiều”.

Thiếu hụt đạn dược không phải là vấn đề duy nhất là Ukraine phải đối mặt. Ông Rob Lee, một thành viên cao cấp trong Chương trình Á – Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại đã chỉ ra rằng nhân lực cũng là một thách thức lớn cho Kiev. Vấn đề tuyển dụng thêm nhân lực vào tiền tuyến “có thể là chìa khoá cho tình trạng xung đột vào năm 2025”.

Vào tháng 2/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính tổn thất của Ukraine từ khi bắt đầu cuộc xung đột là hơn 444.000 quân. Cũng vào đầu tháng 4/2024, ông Sergey cho biết Kiev đã tổn thất hơn 80.000 binh sĩ chỉ riêng trong năm nay.

Trong những tuần gần đây, Chính phủ Ukraine đã bắt tay vào một loạt các hoạt động lập pháp để bổ sung cho tổn thất trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đã ký hai dự luật vào tháng 4/2024, một trong số đó là hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự đối với nam giới từ 27 xuống 25, trong khi dự luận còn lại là thắt chặt đáng kể các quy tắc huy động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dự kiến tăng cường tấn công trong thời gian Ukraine chờ viện trợ
Nga dự kiến tăng cường tấn công trong thời gian Ukraine chờ viện trợ

VOV.VN - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW), trong lúc chờ gói viện trợ quân sự của Mỹ được hợp thức hóa, Ukraine có lẽ sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ những cuộc tấn công lớn của Nga.

Nga dự kiến tăng cường tấn công trong thời gian Ukraine chờ viện trợ

Nga dự kiến tăng cường tấn công trong thời gian Ukraine chờ viện trợ

VOV.VN - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW), trong lúc chờ gói viện trợ quân sự của Mỹ được hợp thức hóa, Ukraine có lẽ sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ những cuộc tấn công lớn của Nga.

EU tăng viện trợ phòng không khiến xung đột ở Ukraine thêm trầm trọng?
EU tăng viện trợ phòng không khiến xung đột ở Ukraine thêm trầm trọng?

VOV.VN - Hôm nay (22/4), Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh, Hạ viện Mỹ cũng mới thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó phần lớn là dành cho Ukraine. Điều này được cho là sẽ khiến xung đột giữa Nga và Ukraine thêm trầm trọng.

EU tăng viện trợ phòng không khiến xung đột ở Ukraine thêm trầm trọng?

EU tăng viện trợ phòng không khiến xung đột ở Ukraine thêm trầm trọng?

VOV.VN - Hôm nay (22/4), Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh, Hạ viện Mỹ cũng mới thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó phần lớn là dành cho Ukraine. Điều này được cho là sẽ khiến xung đột giữa Nga và Ukraine thêm trầm trọng.

NATO không có kế hoạch gửi đơn vị chiến đấu tới Ukraine
NATO không có kế hoạch gửi đơn vị chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu tới chiến trường Ukraine, tuy vậy sẽ có cố vấn quân sự ở đó.

NATO không có kế hoạch gửi đơn vị chiến đấu tới Ukraine

NATO không có kế hoạch gửi đơn vị chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu tới chiến trường Ukraine, tuy vậy sẽ có cố vấn quân sự ở đó.