Greenland khẳng định phải được NATO bảo vệ, bác bỏ mọi ý định tiếp quản của Mỹ
VOV.VN - Chính quyền Greenland ngày 12/1 tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm bảo đảm việc phòng thủ vùng lãnh thổ Bắc Cực này dưới khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bác bỏ tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản hòn đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng này.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tái khẳng định quan điểm cho rằng Mỹ “phải sở hữu Greenland” – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch nhằm ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và có vai trò then chốt về địa chiến lược trong tương lai.
“Vì lợi ích chung, tất cả các quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, đều có trách nhiệm đối với việc bảo vệ Greenland”, chính phủ liên minh của Greenland nhấn mạnh, đồng thời khẳng định không thể chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào một kịch bản Mỹ tiếp quản hòn đảo.
Theo chính quyền Greenland, với tư cách là một phần của Khối Thịnh vượng chung Đan Mạch, vùng lãnh thổ này là thành viên NATO, do đó vấn đề quốc phòng phải được giải quyết thông qua cơ chế của liên minh quân sự này, chứ không phải bằng các hành động đơn phương.
Ý tưởng Mỹ tiếp quản Greenland lần đầu được ông Trump đưa ra vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Đề xuất này khi đó đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ Đan Mạch và Greenland, mà còn từ nhiều chính trị gia tại Washington, kể cả trong nội bộ đảng của ông.
Dù Đan Mạch đã cai quản Greenland suốt nhiều thế kỷ, vùng lãnh thổ này từng bước mở rộng quyền tự trị kể từ năm 1979 và đang hướng tới mục tiêu độc lập hoàn toàn, một định hướng được tất cả các đảng phái hiện diện trong nghị viện Greenland ủng hộ.
Trong một thông điệp đăng tải trên LinkedIn, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh: “Chúng tôi là một xã hội dân chủ, tự đưa ra các quyết định của mình. Mọi hành động của chúng tôi đều dựa trên luật pháp quốc tế”.