Hà Lan chuẩn bị bầu cử quốc hội

(VOV) - Bầu cử diễn ra trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng thấp, thất nghiệp gia tăng.

Ngày mai 12/9, người dân Hà Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu ra quốc hội khóa mới. Ít nhất 12 đảng sẽ tham gia cuộc bầu cử lần này.

Bên cạnh các vấn đề trong nước, các cử tri Hà Lan còn quan tâm tới cuộc khủng hoảng châu Âu vì họ vẫn lo ngại về những hậu quả của cuộc khủng hoảng này đối với nước này.

 

Thủ tướng Mark Rutte đăng đàn tại Quốc hội Hà Lan (ảnh:International Correspondent)

Theo số liệu công bố mới đây, nền kinh tế Hà Lan trong quý 2 tăng trưởng chỉ 0,2%, niềm tin của người tiêu dùng thấp, thất nghiệp gia tăng. Với tình hình hiện nay, nhiều cử tri đang nghiêng về phía đảng Xã hội vì những lời cam kết sẽ ít quan tâm đến phúc lợi xã hội nhiều hơn là các thị trường tài chính.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy, các chính đảng có tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau. Phó giáo sư Burgoon Brian thuộc trường đại học Amsterdam cho biết:

 “Có sự chia rẽ sâu sắc về nhiều vấn đề trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bạn sẽ thấy sự gia tăng mạnh mẽ ở cả 2 cực của chính trị. Theo dự đoán, cuộc bầu cử lần này sẽ có kết quả cân bằng  và nó có thể sẽ dẫn tới việc phải thành lập một chính phủ liên minh - một tiến trình phức tạp”.

Trong khi đó, nhiều người dự đoán, đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte có khả năng giành chiến thắng. Trong cuộc bầu cử năm 2010, đảng Tự do lần đầu tiên chiếm đa số trong Quốc hội với 31 ghế. Đảng Lao động đứng thứ 2, chỉ ít hơn đảng Tự do đúng 1 ghế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp
Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng Athens sẽ kêu gọi gói cứu trợ thứ ba.

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng Athens sẽ kêu gọi gói cứu trợ thứ ba.