Hạ viện Mỹ nhất trí ủng hộ giải mật thông tin nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí vào hôm qua (10/3), để thông qua một dự luật yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Joe Biden để cho phép tiết lộ thông tin đó.

Dự luật được Hạ viên thông qua với số phiếu ủng hộ là 419 và 0 phiếu chống. Tối thứ Tư tuần trước (1/3), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu đồng thuận để thông qua một dự luật yêu cầu chính phủ giải mật thông tin tình báo liên quan đến nguồn gốc của Covid-19. Dự luật sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký thành luật hoặc phủ quyết.

Nhà Trắng đến nay chưa bình luận về vấn đề này.

Chính quyền Mỹ đã tiến hành một cuộc tranh luận về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 kể từ khi các trường hợp đầu tiên ở người được báo cáo tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019. Theo Wall Street Journal, hôm 27/02, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Braun và Josh Hawley đã giới thiệu lại dự luật này sau khi Bộ Năng lượng (DOE) cung cấp một báo cáo tình báo mật, trong đó kết luận rằng đại dịch Covid-19 rất có thể phát sinh từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã đưa ra một kết luận tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc
Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm.

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm.

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19
Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19.

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19.

Ba năm sau đại dịch: WHO vẫn quyết truy nguồn gốc Covid-19
Ba năm sau đại dịch: WHO vẫn quyết truy nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn quyết tâm tìm kiếm nguồn gốc Covid-19. Đây là khẳng định của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp của tổ chức này diễn ra hôm qua (3/3).

Ba năm sau đại dịch: WHO vẫn quyết truy nguồn gốc Covid-19

Ba năm sau đại dịch: WHO vẫn quyết truy nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn quyết tâm tìm kiếm nguồn gốc Covid-19. Đây là khẳng định của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp của tổ chức này diễn ra hôm qua (3/3).

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc
Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/3, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc không yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/3, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc không yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.