Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga và Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga. 

Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga: Thủ lĩnh Wagner tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi tiền tuyến Bakhmut trong tuần này, đồng thời chuyển giao hoạt động cho Bộ Quốc phòng Nga.

"Wagner không tiến công nữa. Wagner hôm nay không giành thêm vùng lãnh thổ nào. Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ mà chúng tôi cam kết sẽ giành được đến từng centimet cuối cùng", Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo trên Telegram hôm 21/5.

Ông Prigozhin xác nhận ông đang chuyển giao các vị trí ở Bakhmut cho Bộ Quốc phòng Nga sau khi Wagner quyết định rút quân.

Lý do Nga sẽ coi việc phương Tây cấp F-16 cho Ukraine là tham chiến: Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anatoly Antonov ngày 22/5 cảnh báo, việc các nước phương Tây có kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Antonov lý giải: "Ukraine không có hạ tầng nào phục vụ việc vận hành F-16, họ cũng không có số lượng phi công cũng như kỹ sư cần thiết để bảo dưỡng máy bay. Điều gì sẽ xảy ra nếu các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất cất cánh từ căn cứ không quân của NATO và vận hành bởi các tình nguyện viên nước ngoài".

Trước đó, phát biểu bên lề cuộc họp lần thứ 31 của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng hôm 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói: "Chúng ta có thể thấy rằng các nước phương Tây tiếp tục bám sát kịch bản leo thang, điều này mang lại những rủi ro to lớn cho họ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi lập kế hoạch. Chúng tôi có tất cả các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu của mình".

Pháo tự hành uy lực nhất của Nga khai hỏa, tập kích phòng tuyến Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga công bố video pháo tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa vào mục tiêu của đối phương trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 đã công bố video ghi lại quá trình pháo tự hành Tyulpan 240mm của Quân khu phía Nam khai hỏa vào mục tiêu của Ukraine. Cuộc tấn công nhằm đẩy lùi nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm luân chuyển quân tại một trong những khu vực chiến thuật của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sau khi tiến vào các vị trí khai hỏa, pháo Tyulpan của Nga đã tấn công tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine và ngăn chặn một cuộc phản công có thể xảy ra của đối phương.

Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga: Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết nước này duy trì kênh liên lạc không chính thức với Moskva, kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga.

"Phương Tây nên tiếp tục nói chuyện với Nga theo cách mà Chính phủ Mỹ đang làm", tờ Die Welt của Đức dẫn lời Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết hôm 22/5.

Theo Ngoại trưởng Schallenberg, các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga cần có sự tham gia của tổ chức quốc tế như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên Hợp Quốc.

Nga chiếm lĩnh vị trí có lợi ở Bakhmut để khép chặt vòng vây: Truyền thông nhà nước Nga cho hay, các đơn vị đổ bộ đường không của Nga đã giành được quyền kiểm soát các vị trí có lợi tại thành phố Bakhmut thuộc vùng Donbass (miền Đông Ukraine) nơi trước đó Nga tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ của mình.

Hãng tin nhà nước Nga TASS dẫn lời cựu chỉ huy Andrey Marochko cho biết, các vị trí này nằm trong lãnh thổ quanh nhà máy chế biến kim loại màu của Bakhmut. Ông này nói thêm, quân Nga nhờ vậy có thể “kiểm soát hoạt động di chuyển “của các chiến binh Ukraine.

Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga: Truyền thông Mỹ thừa nhận, chất lượng của quân đội Ukraine, từng được đánh giá cao, nay đã suy giảm sau một năm chiến đấu. Xung đột trong một năm qua đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ có kinh nghiệm hàng đầu của Ukraine. Một số quan chức Ukraine hiện còn nghi ngờ khả năng của Kiev mở một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân.

Giới chức Mỹ và châu Âu ước tính rằng có tới 120.000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022, trong khi Ukraine thua kém Nga nhiều về quy mô dân số. Trên thực tế, Ukraine luôn cố gắng giữ bí mật về con số thương vong của binh sĩ nước này, kể với các đồng minh phương Tây thân thiết. Ngoài tổn thất các quân nhân có kinh nghiệm, Ukraine còn phải dùng đến lượng lớn binh sĩ nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm, được gọi nhập ngũ để bù đắp số tổn thất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ đáng gờm giúp Nga khắc chế tiêm kích "chim ưng" F-16 của Mỹ
Chiến đấu cơ đáng gờm giúp Nga khắc chế tiêm kích "chim ưng" F-16 của Mỹ

VOV.VN - Nếu tiêm kích F-16 xuất hiện trên chiến trường Ukraine, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu trực diện giữa máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng của phương Tây với các đối thủ do Nga sản xuất như tiêm kích Su-30, Su-35 hay MiG-31.

Chiến đấu cơ đáng gờm giúp Nga khắc chế tiêm kích "chim ưng" F-16 của Mỹ

Chiến đấu cơ đáng gờm giúp Nga khắc chế tiêm kích "chim ưng" F-16 của Mỹ

VOV.VN - Nếu tiêm kích F-16 xuất hiện trên chiến trường Ukraine, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu trực diện giữa máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng của phương Tây với các đối thủ do Nga sản xuất như tiêm kích Su-30, Su-35 hay MiG-31.

Ukraine công bố UAV tự chế có khả năng do thám phía sau phòng tuyến của đối phương
Ukraine công bố UAV tự chế có khả năng do thám phía sau phòng tuyến của đối phương

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine vừa giới thiệu một máy bay không người lái mới, do chính nước này thiết kế và phát triển có tên gọi Leleka, để đối phó với các lực lượng Nga tại Bakhmut.

Ukraine công bố UAV tự chế có khả năng do thám phía sau phòng tuyến của đối phương

Ukraine công bố UAV tự chế có khả năng do thám phía sau phòng tuyến của đối phương

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine vừa giới thiệu một máy bay không người lái mới, do chính nước này thiết kế và phát triển có tên gọi Leleka, để đối phó với các lực lượng Nga tại Bakhmut.

Lực lượng Wagner cắm cờ khắp Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát 100% thành phố
Lực lượng Wagner cắm cờ khắp Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát 100% thành phố

VOV.VN - Video được đăng trên Reuters cho thấy, các binh sỹ của Wagner cầm cờ Nga và cờ Wagner cắm ở nhiều địa điểm khác nhau tại Bakhmut sau khi lực lượng này tuyên bố đã kiểm soát hoang toàn thành phố.

Lực lượng Wagner cắm cờ khắp Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát 100% thành phố

Lực lượng Wagner cắm cờ khắp Bakhmut sau khi tuyên bố kiểm soát 100% thành phố

VOV.VN - Video được đăng trên Reuters cho thấy, các binh sỹ của Wagner cầm cờ Nga và cờ Wagner cắm ở nhiều địa điểm khác nhau tại Bakhmut sau khi lực lượng này tuyên bố đã kiểm soát hoang toàn thành phố.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Cận cảnh "cơn lốc lửa" Tornado-S của Nga nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường
Cận cảnh "cơn lốc lửa" Tornado-S của Nga nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường

VOV.VN -  Sức mạnh của Tornado-S đã được thể hiện rõ hôm 18/5 khi quân đội Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống pháo phản lực này bắn vào cứ điểm của đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kíp lái đã nhanh chóng rời khỏi vị trí để tránh bị đối phương phát hiện và đáp trả.

Cận cảnh "cơn lốc lửa" Tornado-S của Nga nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường

Cận cảnh "cơn lốc lửa" Tornado-S của Nga nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường

VOV.VN -  Sức mạnh của Tornado-S đã được thể hiện rõ hôm 18/5 khi quân đội Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống pháo phản lực này bắn vào cứ điểm của đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kíp lái đã nhanh chóng rời khỏi vị trí để tránh bị đối phương phát hiện và đáp trả.