Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ thoát nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát vừa thông qua lần cuối dự luật tạm thời nâng trần nợ công lên 28.900 tỷ USD.

Dự luật trước đó đã được Thượng viện thông qua. Theo đó, giới hạn vay nợ của Mỹ sẽ tăng thêm 480 tỷ USD, giúp chính phủ Mỹ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3/12. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ ký thành luật trước ngày 18/10, thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ ước tính sẽ không còn khả năng chi trả các khoản nợ quốc gia.

Động thái đã giúp cho Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cuộc chiến ngân sách giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kết thúc. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đã một lần nữa cho thấy sự phân cực rõ nét trong nền chính trị Mỹ khi tất cả các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi một lần nữa cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận về nâng giới hạn nợ, 6 triệu việc làm tại Mỹ có thể bị mất, trong khi nhiều hộ gia đình bị cắt giảm chi tiêu và chí phí các khoản vay cũng sẽ tăng mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng
Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

VOV.VN - Australia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chế tạo tàu thám hiểm để NASA có thể đưa lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Đây được coi là một bước tiến lịch sử trong ngành công nghiệp không gian của Australia.

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

VOV.VN - Australia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chế tạo tàu thám hiểm để NASA có thể đưa lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Đây được coi là một bước tiến lịch sử trong ngành công nghiệp không gian của Australia.

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3
Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới.

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới.

Mỹ: Ít nhất hai người thiệt mạng sau khi máy bay đâm vào nhà dân
Mỹ: Ít nhất hai người thiệt mạng sau khi máy bay đâm vào nhà dân

VOV.VN - Một chiếc máy bay hai động cơ nhỏ đã gặp tai nạn ở một khu dân cư thuộc bang California, Mỹ, ngày 11/10 khiến ít nhất hai người tử vong.

Mỹ: Ít nhất hai người thiệt mạng sau khi máy bay đâm vào nhà dân

Mỹ: Ít nhất hai người thiệt mạng sau khi máy bay đâm vào nhà dân

VOV.VN - Một chiếc máy bay hai động cơ nhỏ đã gặp tai nạn ở một khu dân cư thuộc bang California, Mỹ, ngày 11/10 khiến ít nhất hai người tử vong.

Châu Âu chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung: Cân bằng lợi ích hay chịu sức ép từ cả hai phía?
Châu Âu chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung: Cân bằng lợi ích hay chịu sức ép từ cả hai phía?

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng nói: "Đứng ở giữa đường rất nguy hiểm. Bạn sẽ bị các phương tiện tông vào từ cả hai phía". Châu Âu đang chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung nhưng khu vực này liệu có thể cân bằng lợi ích hay sẽ phải chịu sức ép từ cả hai phía?

Châu Âu chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung: Cân bằng lợi ích hay chịu sức ép từ cả hai phía?

Châu Âu chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung: Cân bằng lợi ích hay chịu sức ép từ cả hai phía?

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng nói: "Đứng ở giữa đường rất nguy hiểm. Bạn sẽ bị các phương tiện tông vào từ cả hai phía". Châu Âu đang chọn “đứng giữa” Mỹ - Trung nhưng khu vực này liệu có thể cân bằng lợi ích hay sẽ phải chịu sức ép từ cả hai phía?