Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Quốc phòng tài khóa 2011
Trong 725 tỷ USD cho các chương trình quốc phòng, khoảng 159 tỷ USD sẽ được dành cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan
Ngày 22/12, Hạ viện Mỹ biểu quyết thông qua Dự luật Quốc phòng cho tài khóa 2011 (tính từ ngày 1/10/2011). Theo đó, ngân sách liên bang sẽ dành 725 tỷ USD cho các chương trình quốc phòng. Trong đó, khoảng 159 tỷ USD sẽ được dành cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.
Dự luật này cũng được Thượng viện thông qua sau khi sửa đổi một số điều khoản của Dự luật được Hạ viện thông qua trước đó.
Những điều khoản lớn được lược bỏ so với dự luật đầu tiên của Hạ viện gồm điều khoản liên quan tới việc trả tiền cho những người tham gia Chiến tranh thế giới thứ II và những người còn sống tại Guam cũng như chính sách với tên gọi "không hỏi, không nói".
Chính sách "không hỏi, không nói" đã được Quốc hội Mỹ thông qua như một dự luật riêng vào tuần trước và đã được Tổng thống Obama ký ban hành thành luật ngày 22/12. Tổng thống Obama cho rằng, việc thông qua luật cho phép những người công khai xác nhận đồng tính được phục vụ trong quân ngũ là cột mốc trong lịch sử nước Mỹ.
Dự luật Quốc phòng tài khóa 2011 là một trong những thỏa hiệp lớn giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục hạn chế việc chuyển tù nhân khủng bố từ nhà tù Guantanamo tới Mỹ.
Giới phân tích cho rằng, đây vẫn là một thất bại lớn của ông Barack Obama - người từng ra lệnh đóng cửa nhà tù được lập ra sau vụ khủng bố 11/9/2001 trong vòng một năm và ngừng hoạt động thẩm vấn hà khắc đối với các nghi phạm khủng bố, ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2009./.