Hai chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ dương tính với Covid-19

VOV.VN - Tướng Mark Milley được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đang có các triệu chứng rất nhẹ. Tư lệnh Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, Tướng David Berger cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đang có các triệu chứng rất nhẹ. Tư lệnh Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, Tướng David Berger cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tá Dave Butler, cho biết Tướng Min-li, người tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19 và cũng đã tiêm mũi nhắc lại, có kết quả dương tính vào ngày 16/1. Tướng Milley đã tự cách ly và làm việc từ xa ở một địa điểm mà ông có thể thực hiện mọi nhiệm vụ của mình.

Đại tá Butler cho biết thêm, cuộc tiếp xúc gần đây nhất của ông Milley với Tổng thống Joe Biden là vào ngày 12/1 vừa qua, tại đám tang của Tướng Raymond Odierno, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 10 năm ngoái. Tướng Milley, 63 tuổi, đã xét nghiệm âm tính vài ngày trước khi tiếp xúc với Tổng thống Biden và xét nghiệm mỗi ngày sau đó cho đến khi được xác định dương tính với Covid-19.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ cũng xác nhận Tư lệnh Berger dương tính với Covid-19 song không cung cấp thêm chi tiết, ngoại trừ nói rằng công việc của ông không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các thành viên khác của Hội đồng Tham mưu liên quân có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và cũng chỉ có các triệu chứng nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do quân đội Mỹ từng khước từ những tiêm kích tốt nhất
Lý do quân đội Mỹ từng khước từ những tiêm kích tốt nhất

VOV.VN - Trong lịch sử hàng không Mỹ, đôi khi quân đội phải từ chối những tiêm kích tiên tiến nhất do các chỉ huy phải cân bằng giữa chi phí của tiêm kích và số lượng tiêm kích cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Lý do quân đội Mỹ từng khước từ những tiêm kích tốt nhất

Lý do quân đội Mỹ từng khước từ những tiêm kích tốt nhất

VOV.VN - Trong lịch sử hàng không Mỹ, đôi khi quân đội phải từ chối những tiêm kích tiên tiến nhất do các chỉ huy phải cân bằng giữa chi phí của tiêm kích và số lượng tiêm kích cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt 7 quan chức 
Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt 7 quan chức 

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc phản đối và lên án các hành động của Mỹ về việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt 7 quan chức 

Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt 7 quan chức 

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc phản đối và lên án các hành động của Mỹ về việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa của Mỹ gần khu vực ly khai
Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa của Mỹ gần khu vực ly khai

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành diễn tập chiến đấu với tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất ở khu vực xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa của Mỹ gần khu vực ly khai

Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa của Mỹ gần khu vực ly khai

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành diễn tập chiến đấu với tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất ở khu vực xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.