Hai cơ quan an ninh ở Homs bị tấn công làm 42 người thiệt mạng
VOV.VN - Trong số người chết vì vụ tấn công ngày 25/2 ở Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria do chính phủ kiểm soát có quan chức tình báo hàng đầu của quân đội.
Các vụ tấn công liều chết nhằm vào 2 căn cứ an ninh ở trung tâm Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria do chính phủ kiểm soát, có thể phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneve, Thụy Sỹ.
Homs hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria kể từ tháng 5/2014 song thành phố này vẫn phải chứng kiến các vụ tấn công và đánh bom liều chết. Ảnh:Reuters. |
“Có ít nhất 6 kẻ tấn công và một vài trong số đó đã đánh bom liều chết gần trụ sở cơ quan an ninh và tình báo của quân đội” - hãng tin AFP của Pháp dẫn lời Giám đốc tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết.
Cũng theo ông Rami, một quan chức tình báo cấp cao của Syria nằm trong số 42 người thiệt mạng vì vụ tấn công kép vào các khu vực được canh gác cẩn mật là Ghouta và Mahatta.
Lực lượng an ninh Syria đã phong tỏa toàn bộ trung tâm thành phố.
Thành phố Homs hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria kể từ tháng 5/2014 khi lực lượng đối lập rút khỏi đây theo một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Tuy nhiên, thành phố này vẫn phải chứng kiến các vụ tấn công và đánh bom liều chết kể từ đó. Đầu năm 2016 cũng xảy ra vụ đánh bom kép tại Homs làm 64 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ tấn công kép ở Homs ngày 21/2/2016. Ảnh: Times of Israel. |
Đài truyền hình nhà nước Syria cáo buộc những kẻ “tử vì đạo” là thủ phạm vụ tấn công ngày 25/2.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này song đối tượng tình nghi hàng đầu vẫn là các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện kiểm soát phần sa mạc rộng lớn phía Đông thành phố Homs.
Ngoài Homs, quân đội chính phủ Syria từng giành lại thành phố cổ Palmyra từ tay IS song lại để nhóm phiến quân này đánh bật khỏi đây hồi tháng 12/2016.
Kể từ đó, chính phủ Syria tập trung nhiều hơn vào khu vực phía Bắc, cụ thể là thành phố Aleppo hiện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ sau khi lực lượng đối lập rút khỏi đây từ tháng 12/2016, cũng như các khu vực phía Đông và Tây./.