Hai đảng cầm quyền và đối lập Nhật Bản công bố cương lĩnh
Hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về khả năng thực thi cương lĩnh của cả hai phe chính đảng và đảng đối lập.
Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản vừa công bố dự thảo cương lĩnh tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào ngày 30/8 tới. Nội dung dự thảo cương lĩnh của Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do đưa ra một loạt cải cách hệ thống công chức, trợ cấp giáo dục trẻ em, tạo việc làm cho người lao động, chế độ lương hưu và chế độ thuế.
Theo đó, từ nay đến 2015, Nhật Bản sẽ giảm 80.000 công chức làm việc trong các cơ quan chính phủ; Trợ cấp tiền học cho trẻ em từ 3-5 tuổi; Nâng chế độ trợ cấp hiện hành cho người thu nhập thấp; Cải cách cơ bản chế độ lương hưu trong vòng 3 năm tới; Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ 50% tự cấp nguồn lương thực trong nước; Phấn đấu trong năm 2010 đạt mức tăng trưởng kinh tế 2%, nâng mức thu nhập trung bình của người dân Nhật Bản lên hàng đầu thế giới.
![]() |
| Người dân Nhật Bản xem thủ tướng Taro Aso kêu gọi bầu cử sớm trên truyền hình vào ngày 13/7 . Ảnh: Reuters |
Về chính sách ngoại giao, Đảng Dân chủ Tự do duy trì chủ trương củng cố liên minh Nhật - Mỹ, giải quyết triệt để các vấn đề phân tranh lãnh thổ với phía Trung Quốc, Hàn Quốc, vấn đề bắt cóc con tin với CHDCND Triều Tiên, tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình an ninh trong khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Taro-Aso với tư cách là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do sẽ công bố chính thức cương lĩnh tranh cử của đảng này vào ngày 31/7.
Trước đó, ngày 27/7, Chủ tịch Đảng Dân chủ - đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, ông Yukio-Hatoyama đã công bố cương lĩnh tranh cử của đảng này trong đó nhấn mạnh chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh phổ thông với khoản trợ cấp là 3.300 USD mỗi năm; Miễn giảm chi phí giao thông trên đường cao tốc; giải thể một số cơ quan chính phủ và bảo đảm chi trả lương hưu cho tất cả công dân về hưu trong vòng 2 năm tới.
Giới doanh nghiệp Nhật Bản khá hài lòng đối với những chính sách mà Đảng Dân chủ đối lập đưa ra. Chủ tịch Hiệp hội lãnh đạo các công ty của Nhật Bản, ông Masamitsu-Sakurai đánh giá đây là bản cương lĩnh có tinh thần trách nhiệm đối với người dân, nhưng ông Sakurai cũng lưu ý rằng phía Đảng Dân chủ cần xác định rõ con đường tương lai của đất nước mà họ phấn đấu theo đuổi, không nên quá chú trọng đến ngân sách giành cho các hộ gia đình
Còn bà Akiko-yamasita - một công chức tại tỉnh Saitama lại tỏ quan điểm chưa thật tin tưởng về khả năng thực thi cương lĩnh của cả hai phe chính đảng và đảng đối lập. Bà Yamasita cho rằng, cả cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Ozawa và đương kim Chủ tịch đảng này là ông Hatoyama chưa giải thích rõ ràng vụ bê bối quĩ chính trị của đảng này. Người trở thành Thủ tướng Nhật Bản phải minh bạch trong hoạt động chính trị và hết lòng vì quyền lợi cho người dân chứ không phải vì lợi ích của chính đảng mình.
Về phía Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do trong nội dung cương lĩnh cũng không có gì mới mang tính đột phá. Điều quan trọng nhất hiện nay mà cử tri Nhật Bản mong đợi là khả năng thực thi cương lĩnh của hai phía đảng cầm quyền và đảng đối lập liệu có thể đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế hay không./.
