Hai đảng đối lập ở Nhật Bản tranh luận cương lĩnh tranh cử

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, đồng thời là Chủ tịch đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP), và Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập lớn nhất (DPJ) Yukio Hatoyama vừa có cuộc tranh luận trực diện tối 12/8

Cuộc tranh luận do diễn đàn chính trị của hơn 150 thành viên thuộc các tổ chức kinh tế, lao động, các học giả, giới báo chí, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ tài trợ tổ chức diễn ra trước khi chiến dịch vận động tranh cử của cuộc bầu cử Hạ viện chính thức bắt đầu vào ngày 18/8 tới.

Trong buổi tranh luận, Thủ tướng Aso nhấn mạnh rằng khác biệt lớn nhất giữa Đảng Tự do Dân chủ của ông và đảng Dân chủ của ông Hatoyama là trách nhiệm. Ông Aso muốn nhấn mạnh việc ông và Đảng Tự do Dân chủ đang gánh vác trách nhiệm điều hành đất nước Nhật Bản.

Trong một chỉ trích đối với cương lĩnh tranh cử của đảng Dân chủ, ông Aso cho biết cam kết của chiến dịch tranh cử cần phải rõ ràng và được hậu thuẫn bởi các nguồn tài chính để chúng trở thành hiện thực. Và Đảng Tự do Dân chủ có khả năng đưa ra cam kết chiến dịch tranh cử của mình trên cơ sở thực tế nguồn tài chính có thể thực hiện được.

Trong khi đó ông Hatoyama chỉ trích những việc làm của các quan chức đã nghỉ hưu vẫn tìm kiếm những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức xã hội đặc biệt. Ông Hatoyama cho rằng một thời gian dài không có thay đổi Chính phủ đã biến Nhật Bản thành nơi trú ngụ cho các quan chức này và dẫn đến sự phung phí ngân sách từ nguồn thu thuế của người dân.

Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tới và hiện đang là thời điểm quan trọng để các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đưa ra cương lĩnh tranh cử của mình nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, dư luận các giới tại Nhật Bản đều dự đoán có thể đảng Dân chủ đối lập sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tới. Nguyên nhân là do cử tri nước này muốn có một sự thay đổi thực sự trên chính trường Nhật Bản, từng do đảng cầm quyền Tự do Dân chủ điều hành suốt hơn 50 năm qua đã trở nên già cỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.