Hai miền Triều Tiên nối lại kênh liên lạc điện thoại
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/8 cho biết CHDCND Triều Tiên đã thông báo nối lại liên lạc điện thoại và đường fax của Hội Chữ thập Đỏ, kênh liên lạc chủ chốt giữa Seoul và Bình Nhưỡng
>> Bán đảo Triều Tiên giảm nhiệt
Phát biểu trong một cuộc họp báo chớp nhoáng tại Seoul, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung tuyên bố Hàn Quốc coi đây là động thái bình thường hóa thông tin liên lạc giữa cơ quan Chữ thập Đỏ hai bên.
Tháng 11/2008, Triều Tiên thông báo cắt các cuộc điện thoại và fax tới văn phòng Hội Chữ thập Đỏ tại Panmunjom nhằm phản đối các chính sách "đối đầu" của Seoul trong quan hệ liên Triều. Tuần trước, trong chuyến thăm Hàn Quốc viếng cựu Tổng thống Kim Dae-jung, phái đoàn Triều Tiên đã công bố nối lại kênh liên lạc này.
Theo ông Chun Hae-sung, sáng nay 25/8, một quan chức phụ trách liên lạc của Triều Tiên đã trả lời cuộc gọi từ Hàn Quốc.
Động thái mới trên diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đã quyết định nối lại đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh, dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/8 tới, theo một thỏa thuận đạt được trước đó giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong-il với Tổng Giám đốc Tập đoàn Hyundai, bà Hyun Jeong-eun trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, bầu không khí hoà dịu trên bán đảo Triều Tiên được thổi thêm luồng gió mới khi hai miền Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán về đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh, dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/8 tại khu nghỉ mát núi Kumgang.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung ngày 25/8 cho biết CHDCND Triều Tiên đã chấp thuận đề nghị hội đàm mà Hàn Quốc đưa ra hồi tuần trước, dựa trên thoả thuận đạt được trước đó giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong-il với Tổng Giám đốc Tập đoàn Hyundai, bà Hyun Jeong-eun trong chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài gần 10 ngày của bà nhằm vận động trả tự do cho một công nhân Hàn Quốc bị nhà chức trách CHDCND Triều Tiên bắt giữ từ tháng 3/2008.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt là cuộc gặp ngày 23/8 giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và phái đoàn do Bí thư trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Ki-nam dẫn đầu sang Hàn Quốc viếng cố Tổng thống Kim Dae-jung. Đây là cuộc gặp chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai miền kể từ khi ông Lee Myung-bak lên nắm quyền tháng 2/2008.
Cuộc gặp đã nhận được sự hoan nghênh của Mỹ và Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố Mỹ ủng hộ cuộc gặp này vì đây là một bước tiến đầy ý nghĩa giúp làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ tạo tiền đề cho việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên nhằm hướng tới tương lai hoà bình cho bán đảo Triều Tiên. Ông Kawamura cũng cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và Hàn Quốc tìm giải pháp toàn diện cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Trong một động thái tích cực khác, báo chí Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã mời ông Stephen Bosworth - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách chính sách đối với CHDCND Triều Tiên - và ông Sung Kim - trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ - đến Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới để thảo luận về vấn đề hạt nhân của nước này.
Theo tờ Joongang Ilbo ngày 25/8, ông Bosworth sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để thảo luận về tiến trình đàm phán sáu bên trước khi tới Bình Nhưỡng. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về thông tin trên, nhưng nếu chuyến thăm diễn ra thì đây sẽ là cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên giữa Bình Nhưỡng và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama.
Cũng theo nguồn tin trên, Mỹ đang dự kiến công bố chính sách với CHDCND Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh về triển vọng quan hệ song phương và vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ sẽ xem xét kết quả cuộc gặp Hàn - Trung - Nhật (dự kiến diễn ra đầu tháng 9) và tham vấn ý kiến các bên liên quan trước khi công khai chính sách này./.