Hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tại Sochi bàn về nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hôm qua (29/9) đã gặp nhau tại thành phố Sochi, Nga. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương, cũng như các vấn đề cùng quan tâm từ tình hình Syria, Libya, Afghanistan đến Nagorno-Karabakh.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan kể từ tháng 3/2020 và cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga sau khi ông kết thúc 2 tuần tự cách ly. Trong hơn 3 giờ, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các vấn đề kinh tế, quan hệ song phương, cũng như tình hình Afghanistan, Syria, Libya và Nagorno-Karabakh.

Tổng thống Nga V.Putin bày tỏ vui mừng khi nhận thấy rằng, các mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển tích cực. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, năm ngoái kim ngạch thương mại giữa hai nước đã sụt giảm hơn 20%, và năm nay, chỉ trong 9 tháng đã tăng hơn 55%. Điều đó tức là, con số này không chỉ bù đắp cho tất cả những gì đã mất trong năm đại dịch mà còn tăng hơn 30%.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, đầu tư của cả hai bên tiếp tục phát triển. Các khoản tích lũy đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào nền kinh tế Nga là 1,5 tỷ USD và các khoản đầu tư của Nga vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ là 6,5 tỷ USD. Các dự án lớn đang được triển khai, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt đến Thổ Nhĩ Kỳ và trung chuyển đến các nước Nam Âu, đã được khởi động hoàn chỉnh và đang hoạt động. Về vấn đề này, Tổng thống Putin một lần nữa cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan vì lập trường nhất quán của nước này trong việc xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt, đáp ứng lợi ích của người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tổng thống Putin cho rằng, các cuộc đàm phán đôi khi rất khó khăn, nhưng đã có kết quả cuối cùng khả quan. Các bộ ngành hai nước đã học cách tìm ra những thỏa hiệp có lợi cho cả hai bên.

Trên trường quốc tế, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác khá thành công, cả về Syria và các cuộc tiếp xúc để thống nhất quan điểm về Libya. Trung tâm kiểm soát lệnh ngừng bắn của Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới giữa Azerbaijan và Armenia đang hoạt động tích cực, và sự hợp tác này là “một đảm bảo nghiêm túc cho sự ổn định và sự phối hợp của các bên trong các bước tiếp theo nhằm hòa giải”.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì giúp đỡ nước này trong việc dập tắt cháy rừng thời gian qua. Ông cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực du lịch khi người dân Nga thích nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng, trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga, ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và công nghiệp quân sự - quốc phòng đều thấy rõ sự phát triển. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu (theo hình thức BOO của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ) đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Tổng thống Erdogan cho rằng, sẽ có thể vận hành tổ máy đầu tiên của nhà máy vào năm tới. Ông bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển quan hệ và đạt được những mục tiêu tốt đẹp.

Kết thúc hội đàm, Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không họp báo chung thông báo về kết quả. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin - ông Peskov cho biết, hai nhà lãnh đạo không có kế hoạch ký các văn kiện sau hội đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga
Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này có kế hoạch mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này có kế hoạch mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư
Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Taliban đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul
Taliban đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul

VOV.VN - Taliban đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul sau khi lực lượng nước ngoài rời đi.

Taliban đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul

Taliban đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul

VOV.VN - Taliban đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay Kabul sau khi lực lượng nước ngoài rời đi.