Hải quân Mỹ muốn tập trận lớn ở Biển Đông

VOV.VN - Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ hiện đang muốn phô diễn sức mạnh ở vùng Biển Đông trước cuối năm 2018 này.

Giới chức quân sự Mỹ hôm 3/10 nói với CNN rằng Hải quân Mỹ muốn gửi tàu chiến và máy bay qua vùng Biển Đông và đi sát các thực thể mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền vào tháng 11 tới để gửi thông điệp đến Bắc Kinh.

Khoảnh khắc tàu Mỹ (trái) phải quẹo để tránh quệt vào tàu Trung Quốc đang áp sát họ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hôm 30/9 tàu khu trục USS Decatur thực hiện cái mà họ gọi là “tự do hàng hải” với hàm ý phủ nhận các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với một số thực thể ở Biển Đông và vùng biển xung quanh.

Khi ấy, hải quân Trung Quốc đã điều một tàu khu trục lao ra sát tàu Mỹ và lệnh cho tàu Mỹ rời đi.

Hải quân Mỹ đã gọi phản ứng của tàu Trung Quốc là “thiếu an toàn và không chuyên nghiệp”.

Nhưng đây chưa là vụ “va chạm” đầu tiên. Trước đó, không quân Mỹ cũng điều máy bay chiến lược B-52 bay qua Biển Đông. B-52 là oanh tạc cơ lớn nhất của không quân Mỹ và là một chân trong bộ ba hạt nhân của họ có khả năng mang vài trái bom nhiệt hạch cỡ lớn.

Sau các chuyến bay B-52 nói trên, Bắc Kinh đã lên tiếng coi đó là khiêu khích và cảnh báo Mỹ rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của họ. Phía Trung Quốc đã thực hiện tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này một thời gian ngắn sau đó.

Trong khi đó vào hôm 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ không lùi bước trước những điều mà Mỹ coi là mối đe dọa từ Trung Quốc và các nỗ lực của Trung Quốc nhằm hăm dọa các bên tại Biển Đông.

Ông Pence tuyên bố: “Bất chấp sự quấy rối liều lĩnh như thế, hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay máy bay, lái tàu chiến và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép và lợi ích quốc gia chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ không sợ hăm dọa. Chúng tôi không lùi bước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông
Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

VOV.VN- Mỹ và Trung Quốc sẽ không thắng dễ dàng trong cuộc chiến thương mại. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi với các tác động chắc chắn tới địa chính trị thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

VOV.VN- Mỹ và Trung Quốc sẽ không thắng dễ dàng trong cuộc chiến thương mại. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi với các tác động chắc chắn tới địa chính trị thế giới.

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ
Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

Mỹ tiếp tục tố Trung Quốc tìm cách can thiệp đời sống chính trị Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, Trung Quốc đã khởi động một nỗ lực chưa từng thấy nhằm tác động tới dư luận và chính trị Mỹ.

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?
Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

VOV.VN - Mặc dù chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ thiên về đối nội, trên thực tế họ vẫn rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, đặc biệt đề phòng Trung Quốc.

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

Mỹ đang làm Trung Quốc “khó thở” trên nhiều mặt trận?

VOV.VN - Mặc dù chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ thiên về đối nội, trên thực tế họ vẫn rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, đặc biệt đề phòng Trung Quốc.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông
Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.