Hải quân nhóm ‘Bộ Tứ’ sẽ tập trận tại Ấn Độ Dương từ 3/11

VOV.VN - Cuộc tập trận thường niên Malabar lần thứ 24 sẽ bắt đầu vào tuần tới với sự tham gia của hải quân 4 quốc gia trong nhóm ‘Bộ Tứ Kim cương’ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Malabar 2020 sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành từ ngày 3-6/11, khai mạc tại thành phố cảng Visakhapatnam nằm tại Vịnh Bengal. Khách mời trong cuộc diễn tập hải quân của Ấn Độ là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain của Hải quân Mỹ, tàu hộ tống tầm xa HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Australia và tàu khu trục JS Onami của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Hải quân chủ nhà Ấn Độ cũng sẽ cử 4 tàu nổi và 1 tàu ngầm cùng nhiều máy bay tuần tra hàng hải và máy bay huấn luyện tham dự cuộc diễn tập quan trọng này.

Thông cáo của Hải quân Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận của hải quân 4 quốc gia sẽ được tổ chức theo hình thức ‘không tiếp xúc và chỉ diễn ra trên biển’ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đây được coi là cơ hội để 4 thành viên trong nhóm ‘Bộ Tứ Kim cương’ thể hiện sức mạnh tổng hợp và khả năng phối hợp ở mức độ cao giữa các lực lượng hải quân, ‘dựa trên các giá trị chung và cam kết với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở, bao trùm và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ’.

Tập trận Malabar giai đoạn 1 sẽ có các hoạt động tác chiến hải quân phức tạp gồm tác chiến trên mặt nước, chống ngầm và phòng không, diễn tập bắn đạn thật. Tập trận Malabar bắt đầu từ năm 1992, ban đầu là hoạt động diễn tập song phương giữa Ấn Độ và Mỹ. Năm 2015, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản bắt đầu tham gia hoạt động này. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Ấn Độ chính thức mời Hải quân Hoàng gia Australia tham gia Malabar 2020. Giai đoạn 2 của tập trận hải quân Malabar năm nay sẽ diễn ra tại biển Arab vào giữa tháng 11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tham gia tập trận hải quân cùng đối tác Nhóm Bộ tứ
Australia sẽ tham gia tập trận hải quân cùng đối tác Nhóm Bộ tứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa xác nhận hải quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Malabar với hải quân các nước thuộc nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ở Ấn Độ Dương vào tháng tới.

Australia sẽ tham gia tập trận hải quân cùng đối tác Nhóm Bộ tứ

Australia sẽ tham gia tập trận hải quân cùng đối tác Nhóm Bộ tứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa xác nhận hải quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận Malabar với hải quân các nước thuộc nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ở Ấn Độ Dương vào tháng tới.

Bộ tứ kim cương và thế cờ vây “ép” Trung Quốc
Bộ tứ kim cương và thế cờ vây “ép” Trung Quốc

VOV.VN - “Bộ tứ kim cương” bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đang hy vọng sẽ tạo ra “quyền lực mới” trong trật tự thế giới nhằm cân bằng những lợi ích cho các bên và đối phó với Trung Quốc.

Bộ tứ kim cương và thế cờ vây “ép” Trung Quốc

Bộ tứ kim cương và thế cờ vây “ép” Trung Quốc

VOV.VN - “Bộ tứ kim cương” bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đang hy vọng sẽ tạo ra “quyền lực mới” trong trật tự thế giới nhằm cân bằng những lợi ích cho các bên và đối phó với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19
Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới.

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới.