Haiti: nhu cầu nơi ở tạm ngày càng cấp bách
Các nhà chức trách Haiti đã có kế hoạch tái định cư người tị nạn ngay sau khi các khu lều bạt kiên cố được thiết lập ở vùng ngoại ô.
Các nạn nhân vô gia cư trong trận động đất ở Haiti cho biết, cảnh sát đang ngừng phân phát lương thực và nước uống nhằm buộc họ rời khỏi khu lều trại dựng trên nền đất trước đây là văn phòng của Thủ tướng. Một số nhân chứng nói có dấu hiệu những người tị nạn bị ngược đãi.
Cảnh sát đã chặn cổng chính vào khu lều trại nằm bên sườn đồi, nơi trước đây là văn phòng Thủ tướng nhưng nay là nơi trú tạm của 2.500 người mất nhà cửa. Một sinh viên cho biết: “những người tị nạn sống ở đây được 1 tháng và được đối xử tốt, nhưng 2 tuần trở lại đây, họ bị ngược đãi. Cảnh sát muốn ép họ ra đi nên bất kì xe cứu trợ chở lương thực, nước uống đi vào, cảnh sát yêu cầu chiếc xe rút đi”.
Nhiều toà nhà chính phủ bị hư hại trong trận động đất ngày 12/1 vừa qua, nên Tổng thống và Thủ tướng Haiti tạm thời làm việc tại khu vực gần sân bay.
Trận động đất đã làm 200.000 người chết, 1,2 triệu người mất nhà cửa. Hơn nửa triệu người rời bỏ thủ đô Port-au Prince bị tàn phá nhưng 700.000 người đang dựng tạm lều bạt trên bất cứ khu đất nào còn trống, từ khuôn viên nơi công cộng, sân trường, đến vỉa hè. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có chính sách mang tính phối hợp của chính phủ nhằm cưỡng chế di dời những người vô gia cư ra khỏi các khu định cư tự phát kiểu này. Tuy nhiên, các nhà chức trách Haiti trước đó nêu rõ họ có kế hoạch tái định cư người tị nạn ngay sau khi các khu lều bạt kiên cố được thiết lập ở vùng ngoại ô.
Nhiều người sống trong các khu lều bạt rách nát đã bị ướt sũng sau một đêm mưa to. Các bác sỹ cho biết, nhiều trẻ em đang bị lạnh, ho và tiêu chảy. Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive cho biết, chính phủ buộc phải tịch thu đất để xây dựng những khu lều bạt tốt hơn với mái che bằng vải dầu. Các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo, mùa mưa đang đến gần, cần phải đưa mọi người ra khỏi những khu lều bạt chật ních người trước các nguy cơ dịch bệnh./.