Haiti xúc tiến bầu cử trong vô vàn khó khăn

Bất chấp tình hình bạo lực và các nguy cơ bạo lực đang diễn biến nghiêm trọng ở Haiiti, Liên Hợp Quốc cho biết, nước này vẫn sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 28/11.  

Ngày 28/11, các cử tri Haiti sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới. 19 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc đua giành vị trí Tổng thống Haiti, trong đó phải kể đến hai ứng cử viên sáng giá gồm: cựu đệ nhất phu nhân Mirlande Manigat và ứng cử viên Jude Celestin được sự hậu thuẫn của Tổng thống đương nhiệm HaitiRene Preval).

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Haiti kể từ sau thảm họa động đất kinh hoàng ở đây vào tháng 1/2010, cướp đi sinh mạng của một triệu người dân nước này.

Từ hôm 26/11, Ủy ban ổn định của Liên Hợp Quốc tại Haiti đã tiến hành phân phát các lá phiếu bầu ở nhiều điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước này. Các ứng cử viên đã hoàn tất quá trình vận động tranh cử, trong đó tập trung chủ yếu vào các cử tri ở thủ đô Port-au-Prince, nơi tập trung hơn 1 phần 3 cử tri của cả nước. Các áp phích vận động tranh cử giăng đầy trên nhiều đường phố và cả các khu nhà ổ chuột của người dân. Nhiều người dân xếp hàng dài trên các đường phố đợi được phát phiếu bầu và tìm điểm bỏ phiếu.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Edmond Mulet, người đứng đầu Ủy ban ổn định của Liên hợp quốc tại Haiti cho biết: Tất cả chúng ta đều biết rằng, dịch tả đang diễn biến ngày càng xấu. Tình hình chưa đến mức đinh điểm mà mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của khủng hoảng. Nếu chúng ta không tổ chức bầu cử ngay bây giờ, không rõ khi nào mới có thể tổ chức được. Vì vậy, nên tổ chức cuộc bầu cử vào thời điểm này, tránh tổ chức bầu cử khi dịch bệnh đã đến mức nghiêm trọng”.

Theo các quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử ở Haiti, Haiti đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Dù ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở quốc gia này, người đó cũng sẽ phải giải quyết nhiều bài toán “hóc búa” của đất nước.

Một quan sát viên quốc tế cho biết: “Có thể thấy, Haiti còn nhiều việc phải làm. Dù ứng cử viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử này thì người đó cũng phải giải quyết được bài toán về nhà ở cho hơn 1 triệu người dân đang lâm vào cảnh không nhà cửa kể từ sau trận động đất”.

Tính đến nay, dịch tả tại Haiti đã khiến 1.500 người thiệt mạng. Haiti cũng đang phải chứng kiến những vụ bạo động phản đối sự hiện diện của Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề dịch bệnh tại quốc gia này. Các vụ bạo động còn do những cáo buộc về động cơ chính trị liên quan đến bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.