Hamas phá hủy xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới của Israel

VOV.VN - Trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel vào cuối tuần qua, Hamas được cho là đã phá hủy Merkava Mark 4M của Israel, một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất trên thế giới.

Ngày 7/10, Hamas bất ngờ bắn hàng nghìn quả rocket từ Dải Gaza vào miền Nam Israel. Israel đã đáp trả bằng đợt không kích và pháo kích. Nội các An ninh Israel chính thức thông báo nước này “đang trong tình trạng chiến tranh”, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện nhiều hoạt động quân sự tại Gaza trong những ngày tới.

Trong cuộc tấn công của Hamas, một đoạn video đăng lên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe tăng của Israel bốc cháy sau khi trúng tên lửa. Chiếc xe tăng được xác định là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Merkava Mark 4M. Đây được coi là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất trên thế giới.

Địa điểm của cuộc tấn công này được xác định ở gần biên giới Gaza-Israel.

Biến thể Merkava Mark 4M có hệ thống phòng thủ chủ động Trophy được ví như tấm màn thép bảo vệ phương tiện trước tên lửa chống tăng và đạn chống tăng. Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy bảo vệ Merkava Mark 4M bằng cách bắn hạ súng xe tăng, tên lửa và tên lửa chống tăng dẫn đường của đối phương bằng cách sử dụng cảm biến gắn trên tháp pháo và đạn được tạo ra bằng chất nổ.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, hệ thống phòng thủ chủ động Trophy dường như không hoạt động trong trường hợp này.

Xe tăng Merkava Mark 4 vẫn giữ nguyên các ưu tiên thiết kế của Merkava Mark 1 và kết hợp tháp pháo mới được thiết kế lại, lớp giáp phản ứng nổ và lớp giáp thụ động để sửa chữa hư hỏng trong chiến đấu nhanh hơn. Merkava Mark 4 có tháp pháo vận hành bằng động cơ điện, không sử dụng hệ thống thủy lực để ngăn nguy cơ cháy nổ khi trúng đạn.

Những chiếc tăng Merkava Mark 4 được trang bị pháo 120mm với 58 viên đạn, bao gồm cả tên lửa dẫn đường chống tăng LAHAT, nhiều hơn 18 viên đạn so với Merkava Merkava Mark 1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống Vòm sắt Israel hoạt động ra sao trong cuộc tấn công của Hamas?
Hệ thống Vòm sắt Israel hoạt động ra sao trong cuộc tấn công của Hamas?

VOV.VN - Cuộc tấn công do lực lượng Hamas tiến hành nhắm vào Israel ngày 7/10 đi kèm với một loạt vụ phóng tên lửa. Nhiều quả trong số đó đã lọt qua hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel và đánh trúng mục tiêu.

Hệ thống Vòm sắt Israel hoạt động ra sao trong cuộc tấn công của Hamas?

Hệ thống Vòm sắt Israel hoạt động ra sao trong cuộc tấn công của Hamas?

VOV.VN - Cuộc tấn công do lực lượng Hamas tiến hành nhắm vào Israel ngày 7/10 đi kèm với một loạt vụ phóng tên lửa. Nhiều quả trong số đó đã lọt qua hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel và đánh trúng mục tiêu.

Mỹ xác nhận nhiều công dân nước này thiệt mạng khi Hamas tấn công Israel
Mỹ xác nhận nhiều công dân nước này thiệt mạng khi Hamas tấn công Israel

VOV.VN - Nhiều công dân Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel. Ngoài ra còn có một số công dân Mỹ mất tích.

Mỹ xác nhận nhiều công dân nước này thiệt mạng khi Hamas tấn công Israel

Mỹ xác nhận nhiều công dân nước này thiệt mạng khi Hamas tấn công Israel

VOV.VN - Nhiều công dân Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel. Ngoài ra còn có một số công dân Mỹ mất tích.

Chiến sự Gaza: Hamas nói gì về hiệp định đình chiến với Israel?
Chiến sự Gaza: Hamas nói gì về hiệp định đình chiến với Israel?

VOV.VN - Người phát ngôn lực lượng Hamas Hazem Qasem nhận định với Sputnik ngày 8/10 rằng hiệp định đình chiến với Israel hiện không có khả năng xảy ra bởi Israel đã "leo thang chiến tranh", đồng thời cho biết việc đàm phán để thả những người Israel bị bắt giữ sẽ diễn ra sau khi Chiến dịch Al-Aqsa Flood kết thúc.

Chiến sự Gaza: Hamas nói gì về hiệp định đình chiến với Israel?

Chiến sự Gaza: Hamas nói gì về hiệp định đình chiến với Israel?

VOV.VN - Người phát ngôn lực lượng Hamas Hazem Qasem nhận định với Sputnik ngày 8/10 rằng hiệp định đình chiến với Israel hiện không có khả năng xảy ra bởi Israel đã "leo thang chiến tranh", đồng thời cho biết việc đàm phán để thả những người Israel bị bắt giữ sẽ diễn ra sau khi Chiến dịch Al-Aqsa Flood kết thúc.