Hamas và Fatah bắt đầu thảo luận thành lập Chính phủ mới
Ngày 16/5, đại diện Phong trào Hamas và Fatah bắt đầu thảo luận về cơ chế hoà giải, đặc biệt là việc thành lập Chính phủ đoàn kết.
Trưởng phái đoàn Fatah Azzam Al-Ahmed cho biết cuộc gặp thảo luận về các biện pháp thực hiện thoả thuận hoà giải, ưu tiên hàng đầu là việc thành lập chính phủ, thống nhất thời gian tổ chức cuộc họp Uỷ ban chuyển dịch cơ cấu quốc gia, chương trình và kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan tới sự phân chia, thống nhất các tổ chức Palestine ở Bờ Tây và Gaza, cũng như các vấn đề an ninh xã hội khác.
Ông Ahmed đã phủ nhận thông tin nói rằng Tổng thống Abbas chỉ định ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ mới, trong khi ông Ismail Haniyeh - thủ lĩnh Hamas giữ chức Phó Thủ tướng ở dải Gaza và ông Salam Fayyad giữ chức Phó Thủ tướng ở Bờ Tây. Ông cho rằng điều này trái với thoả thuận hoà giải ký tại Cairo mới đây. Theo ông Ahmed, việc thành lập Chính phủ đoàn kết Palestine dựa trên thoả thuận và tham gia của đại diện tất cả các phe phái.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano ngày 16/5 tuyên bố, Italy nâng cấp đại diện của Palestine tại Rome từ đại diện lên phái đoàn ngoại giao đầy đủ.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Bethlehem, Tổng thống Napolitano cho biết quyết định trên là bằng chứng cho thấy quan hệ hữu nghị của Italy với chính quyền Palestine.
Về phần mình, Tổng thống Palestine Abbas cho biết thời gian vẫn còn để nối lại đàm phán với Isarel nhằm đạt được thoả thuận hoả bình dựa trên đường biên giới năm 1967 và việc ngừng hoàn toàn việc xây dựng khu định cư tại Bờ Tây.
Ông Abbas hy vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự trong bày phát biểu dự kiến vào tuần sau. Tổng thống Mỹ Obama sẽ tiếp Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 20/5 tới. Cuộc gặp này được đánh giá có tính quyết định đối với tương lai của cuộc đàm phán hoà bình Isarel – Palestine.
Trong những tháng gần đây, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland và các nước khác đã tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao với Palestine./.