Hamas và Fatah đổ lỗi cho nhau về sự trì hoãn thoả thuận hoà giải
Trong bài phát biểu trên truyền hình Palestine, Tổng thống Abbas cáo buộc rằng, Hamas cố tình lẩn tránh sự hoà giải dân tộc Palestine.
Ngày 11/10, hai phong trào đối nghịch nhau lớn nhất ở Palestine là Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Abbas và Phong trào Hồi giáo Hamas, tiếp tục đổ lỗi cho nhau về sự trì hoãn thoả thuận hoà giải Palestine do Ai Cập bảo trợ.
Tổng thống Palestine Abbas khẳng định, việc Hamas đề nghị Ai Cập hoãn lại vòng đối thoại ký thoả thuận hoà giải dự kiến cuối tháng này, là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thoái thác của Hamas đối với tiến trình hoà giải.
Về phần mình, các quan chức Hamas cáo buộc, Phong trào Fatah và Tổng thống Abbas phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn tiến trình hoà giải Palestine vì đã rút lại yêu cầu bỏ phiếu đối với báo cáo về cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza cuối năm 2008, tại Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc.
Dư luận khu vực lo ngại rằng, việc trì hoãn tiến trình đối thoại và ký thoả thuận hoà giải Palestine có thể dẫn tới sự đối đầu căng thẳng mới nghiêm trọng giữa Fatah và Hamas./.