Hàn gắn quan hệ song phương Trung- Nhật

Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ giải quyết thỏa đáng những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước để sớm đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo bình thường

Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã có cuộc tiếp xúc ngắn với người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa tại Hà Nội bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất.

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Lương Quang Liệt bày tỏ với người đồng cấp Nhật Bản rằng, Trung Quốc hy vọng Nhật Bản sẽ giải quyết thỏa đáng những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước để sớm đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo bình thường. Ông Lương khẳng định, Chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và khắc phục những bất đồng giữa hai bên thông qua đối thoại.

Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Kitazawa đã đề nghị ông Lương Quang Liệt hợp tác để sớm thiết lập cơ chế liên lạc giữa hai nước nhằm ngăn chặn xung đột trên biển.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp Bộ trưởng đầu tiên kể từ khi Trung Quốc quyết định hoãn các cuộc gặp tương tự sau vụ Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), trên biển Hoa Đông hôm 7/9 vừa qua.

Cuộc tiếp xúc này diễn ra đúng một tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhất trí hàn gắn quan hệ song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 8 (ASEM 8) ở Bỉ ngày 4/10 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên