Hạn hán tại Trung Quốc do sự nóng lên của trái đất

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng và lan rộng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước này do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Đến nay, số địa phương bị hạn hán ở Trung Quốc đã lên tới 15 tỉnh, thành, chiếm một nửa số tỉnh, thành, khu tự trị của nước này. Trong đó, riêng tỉnh miền Bắc, Hà Bắc và tỉnh miền Trung, Thiểm Tây không có mưa từ tháng 11/2008.

Hạn hán đã gây thiệt hại trên 10 triệu ha hoa màu, tăng 35% so với cùng kỳ mọi năm. Tỉnh Hà Nam - nơi sản xuất lúa mỳ chính của Trung Quốc - có tới 43.000ha lúa mỳ chết khô. Trong khi đó, gần 4,3 triệu người và trên 2 triệu gia súc ở miền bắc Trung Quốc đang khan hiếm nước uống nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh và một số khu vực khác từ tháng 11/2008 đến tháng 1 năm nay chỉ đạt gần 12mm, mức thấp nhất trong 30 năm qua. Theo dự báo, lượng mưa tiếp tục giảm trong thời gian tới và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng lương thực của Trung Quốc trong năm nay.

Để góp phần chống hạn và đảm bảo sản xuất vụ xuân, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 6/2 đã quyết định giải ngân sớm khoản trợ cấp nông nghiệp và lương thực trị giá gần 87 tỷ nhân dân tệ (gần 13 tỷ USD) để cứu hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.