Hàn Quốc áp dụng nhập cảnh đặc biệt đối với các nước châu Âu

VOV.VN - Bắt đầu từ 0h ngày hôm nay (16/3), Hàn Quốc bắt đầu đưa khu vực châu Âu trở thành đối tượng phải thực hiện thủ tục nhập cảnh đặc biệt.

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn nguồn lây lan của dịch  Covid-19 đang lan nhanh tại các nước châu Âu.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng chính phủ đưa thêm đối tượng các nước châu Âu phải thực hiện làm thủ tục nhập cảnh đặc biệt. Cụ thể là các nước Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan. Trước đó biện pháp này đã được áp dụng với Trung Quốc và Nhật Bản.

Thủ tướng Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald.

Trước đó, ngày 15/3, chính phủ Hàn Quốc cũng đã thực hiện thủ tục nhập cảnh đặc biệt đối với tất cả mọi người khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Các đối tượng này không phân biệt quốc tịch, đều phải qua kiểm tra y tế nghiêm ngặt tại nơi qui định. Trường hợp có biểu hiện của bệnh lý như ho, sốt… sẽ phải báo cáo trước đó. Sau đó, nhân viên kiểm dịch sẽ xác nhận vào bản khai kiểm dịch đặc biệt. Trường hợp được nhập cảnh phải khai báo rõ ràng địa chỉ liên lạc như nơi cư trú, địa chỉ  liên lạc, và phải thông báo tình hình sức khỏe thường xuyên qua phần mềm cá nhân đã được hướng dẫn.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng có kế hoạch vào ngày mai (17/3) sẽ phải cử thêm khoảng 2.270 bác sĩ quân y, y tá, lực lượng quân đội tới các khu vực cửa khẩu, sân bay… có trên toàn quốc để tăng cường kiểm soát dịch Covid-19.

Theo đó, ngoài việc tham gia vào việc kiểm dịch, lực lượng này sẽ tham gia vào hoạt động sản xuất khẩu trang. Tại Hàn Quốc, số người nhiễm mới virus SARS-CoV-2 là 8.236 khi đến hôm nay trong 1 ngày chỉ có thêm 74 người nhiễm mới. Đây là con số nhiễm mới ít nhất trong thời gian vừa qua.

Đêm hôm qua (15/3), Ngoại trưởng 6 nước bao gồm Hàn Quốc, Đức, Italy, Canada, Brazil, Australia đã tiến hành điện đàm trong vòng khoảng 70 phút. Trong cuộc điện đàm, các bên đã thống nhất rằng: Dịch Covid-19 đang trở nên trầm trọng trên thế giới. Do đó, cần phải trao đổi thông tin lẫn nhau về kinh nghiệm chống dịch, biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh…

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng hiện tại số người nhiễm mới của nước này đang giảm, nhưng vẫn chưa thể yên tâm và vẫn tiếp tục thực hiện tích cực các biện pháp chống dịch. Các Ngoại trưởng cũng thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ và nhấn mạnh sự cần thiết áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ vùng dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ
Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới
Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, châu Âu tiếp tục là tâm dịch Covid-19 mới của toàn cầu, với nhiều ca tử vong mới và ca mắc mới.

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, châu Âu tiếp tục là tâm dịch Covid-19 mới của toàn cầu, với nhiều ca tử vong mới và ca mắc mới.

Campuchia đóng cửa tất cả các trường học để phòng ngừa Covid-19
Campuchia đóng cửa tất cả các trường học để phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (ngày 16/3), Bộ Giáo dục Campuchia đã ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học trong cả nước để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Campuchia đóng cửa tất cả các trường học để phòng ngừa Covid-19

Campuchia đóng cửa tất cả các trường học để phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (ngày 16/3), Bộ Giáo dục Campuchia đã ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học trong cả nước để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực do Covid-19
Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực do Covid-19

VOV.VN - Do lo ngại dịch Covid-19, chính phủ Lào vừa quyết định hoãn tổ chức tận 4 hội nghị cấp cao khu vực.

Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực do Covid-19

Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực do Covid-19

VOV.VN - Do lo ngại dịch Covid-19, chính phủ Lào vừa quyết định hoãn tổ chức tận 4 hội nghị cấp cao khu vực.

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19
Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong gần 1 tháng
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong gần 1 tháng

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (16/3) thông báo nước này đã ghi nhận 74 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, giảm hơn so với 76 ca ngày 15/3. 

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong gần 1 tháng

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong gần 1 tháng

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (16/3) thông báo nước này đã ghi nhận 74 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, giảm hơn so với 76 ca ngày 15/3.