Hàn Quốc bỏ kế hoạch săn bắt cá voi gây tranh cãi

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (17/7) đưa tin nước này đã quyết định hủy bỏ kế hoạch săn bắt cá voi vì mục đích khoa học.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hủy bỏ việc nối lại các hoạt động săn bắt cá voi ở các vùng biển ngoài khơi của nước này, đồng thời khẳng định sẽ xem xét kế hoạch săn bắt cá voi đang gây tranh cãi cho dù việc này là để phục vụ cho khoa học.

Tháng trước, Hàn Quốc đã đề xuất kế hoạch săn bắt cá voi vì mục đích khoa học tại Uỷ ban săn bắt cá voi quốc tế, làm dấy lên sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết hoạt động săn bắt cá voi vì mục đích khoa học là quyền của tất cả các thành viên thuộc Uỷ ban săn bắt cá voi quốc tế. Theo Qũi động vật hoang dã thế giới, những con cá voi mũi nhọn mà Hàn Quốc đề xuất được đánh bắt là những con cá voi nguy hiểm. Hiện nay, ngoài Hàn Quốc còn có Nhật Bản, Ai len và Nauy vẫn săn bắt cá voi với lý do phục vụ cho mục đích khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên