Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Trang mạng Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, Seoul đã có bằng chứng về vụ tấn công mạng máy tính của các đài truyền hình và ngân hàng Hàn Quốc.

Thông tin trên trang tin này xác nhận, kết quả một cuộc điều tra chính thức đã đi tới kết luận Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng làm tê liệt hàng loạt máy tính của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Thành phần của nhóm điều tra gồm cả quân đội, chính phủ và các chuyên gia dân sự đã chính thức thông báo kết luận điều tra hôm 10/4.

Kết luận của nhóm điều tra cũng cho biết tin tặc Triều Tiên đã tiến hành tẩy xoá dữ liệu từ các trang web chống Triều Tiên và gây ra các lỗi kết nối Internet trên trang web của một chi nhánh của kênh truyền hình Yonhap ngày 26/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng trên bệ phóng
Tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng trên bệ phóng

(VOV) -Nhật Bản đã triển khai các đơn vị tên lửa đánh chặn PAC-3 để bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng và thủ đô Tokyo.

Tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng trên bệ phóng

Tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng trên bệ phóng

(VOV) -Nhật Bản đã triển khai các đơn vị tên lửa đánh chặn PAC-3 để bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng và thủ đô Tokyo.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang tới gần “ranh giới nguy hiểm”
Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang tới gần “ranh giới nguy hiểm”

(VOV) - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho “viễn cảnh xấu nhất”.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang tới gần “ranh giới nguy hiểm”

Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang tới gần “ranh giới nguy hiểm”

(VOV) - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho “viễn cảnh xấu nhất”.