Hàn Quốc cùng Mỹ giảm lượng dầu mỏ nhập từ Iran
Hàn Quốc mong muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran vào cuối tháng 6 tới
- Mỹ-Iran "khẩu chiến", dư luận quan ngại bùng nổ chiến tranh
- Mỹ đưa 11 nước ra khỏi danh sách phải cấm vận Iran
Ngày 31/3, giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ nhằm giảm lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran sau khi Tổng thống Mỹ Obama “bật đèn xanh” cho các lệnh trừng phạt nhằm vào các quốc gia tiếp tục có hoạt động mua bán dầu với Iran.
![]() |
| Hàn Quốc hiện là nước nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Iran |
Trước đó, hôm 30/3, Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định triển khai những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nhằm gây sức ép buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. Theo đó, Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào tiếp tục mua dầu từ Iran. Lệnh trừng phạt này nhằm cô lập hơn nữa Ngân hàng Trung ương Iran, tổ chức tài chính tham gia vào hầu hết các giao dịch bán dầu của Iran đối với các nước trên thế giới. Lệnh trừng phạt này sẽ được tiến hành vào cuối tháng 6, trùng với thời điểm Liên minh châu Âu thực hiện lệnh cấm vận dầu mỏ của Iran.
Hiện tại Mỹ đã loại trừ 10 quốc gia thành viên EU và Nhật Bản khỏi các lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt với Iran vì các quốc gia thuộc EU và Nhật Bản đã cắt đứt mua dầu từ Iran.
Trong khi đó, một số các quốc gia khác sẽ có khoảng 3 tháng đề giảm nguồn cung dầu mỏ từ quốc gia hồi giáo Iran trước khi lệnh trừng phạt phát huy tác dụng. Hàn Quốc hiện là nước nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Iran và nước này cũng không được miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ./.
