Hàn Quốc điều chuyên cơ của Tổng thống tới Nhật Bản sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 18/2, chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc đã tới Nhật Bản để sơ tán 4 công dân nước này và 1 người Nhật Bản khỏi du thuyền Diamond Princess.

Chuyên cơ mang số hiệu VCN-235 của Không quân Hàn Quốc sẽ khởi hành từ Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía nam thủ đô Seoul và hạ cánh tại sân bay Haneda, Nhật Bản. Chiếc máy bay này dự kiến sẽ đưa công dân Hàn Quốc trở về sân bay quốc tế Gimpo, phía tây Seoul, Hàn Quốc vào sáng ngày 19/2 (giờ địa phương).

Chuyên cơ mang số hiệu VCN-235 của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Hiện có 14 người Hàn Quốc, trong đó có 9 hành khách và 5 thành viên thủy thủ đoàn, có mặt trên tàu du lịch Diamond Princess kể từ khi du thuyền này phát hiện trường hợp nhiễm chủng virus corona mới (Covid-19) đầu tiên vào ngày 5/2. Số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên hơn 450 người trong tổng số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền.

Tính đến nay, không có công dân Hàn Quốc nào trên tàu được xác nhận nhiễm Covid-19. Chỉ có 5 người sẽ lên chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc để về nước vì những người còn lại bày tỏ mong muốn ở lại trên tàu du lịch, phần lớn do tình trạng cư trú của họ và không có mối liên hệ với Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, 11 người trong tổng số 14 người Hàn Quốc kể trên là cư dân thường trú tại Nhật Bản.

Những người được sơ tán khỏi tàu Diamond Princess sẽ phải cách ly 14 ngày tại một cơ sở cách ly ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Chuyến bay tới Nhật Bản là chuyến bay mới nhất trong một loạt các chuyến bay sơ tán công dân của Hàn Quốc trong dịch Covid-19. Trước đó, Hàn Quốc đã điều 3 máy bay tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 để sơ tán khoảng 800 công dân và thành viên gia đình họ khỏi tâm dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc chưa sẵn sàng đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước
Hàn Quốc chưa sẵn sàng đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước

VOV.VN - Giới chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hiện nay nước này chưa có kế hoạch đưa những công dân trên tàu Diamond Princess về nước.

Hàn Quốc chưa sẵn sàng đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước

Hàn Quốc chưa sẵn sàng đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước

VOV.VN - Giới chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hiện nay nước này chưa có kế hoạch đưa những công dân trên tàu Diamond Princess về nước.

Hàn Quốc: 366 người dân trở về từ Vũ Hán ra khỏi khu vực cách ly
Hàn Quốc: 366 người dân trở về từ Vũ Hán ra khỏi khu vực cách ly

VOV.VN - 366 người Hàn Quốc trên 2 chuyến bay đầu tiên trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, đã được ra khỏi khu vực cách ly sau 2 tuần.

Hàn Quốc: 366 người dân trở về từ Vũ Hán ra khỏi khu vực cách ly

Hàn Quốc: 366 người dân trở về từ Vũ Hán ra khỏi khu vực cách ly

VOV.VN - 366 người Hàn Quốc trên 2 chuyến bay đầu tiên trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, đã được ra khỏi khu vực cách ly sau 2 tuần.

Hàn Quốc: 5 người nghi nhiễm Covid-19 trên máy bay sơ tán công dân
Hàn Quốc: 5 người nghi nhiễm Covid-19 trên máy bay sơ tán công dân

VOV.VN - Sau khi máy bay hạ cánh, 5 hành khách có triệu chứng nhiễm virus Covid-19 đã được đưa tới bệnh viện để cách ly và kiểm tra y tế.

Hàn Quốc: 5 người nghi nhiễm Covid-19 trên máy bay sơ tán công dân

Hàn Quốc: 5 người nghi nhiễm Covid-19 trên máy bay sơ tán công dân

VOV.VN - Sau khi máy bay hạ cánh, 5 hành khách có triệu chứng nhiễm virus Covid-19 đã được đưa tới bệnh viện để cách ly và kiểm tra y tế.