Hàn Quốc điều chuyên cơ Tổng thống đón công dân từ du thuyền về nước

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ phái một  máy bay hạng nhẹ chuyên dùng cho Tổng thống tới Nhật Bản để đón những công dân Hàn Quốc trên du thuyền Diamond Pricess.

Hôm nay (18/2), chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ phái một chiếc máy bay chuyên dùng cho Tổng thống hạng nhẹ tới Nhật Bản để đón những công dân Hàn Quốc trên du thuyền Diamond Pricess về nước.

Du thuyền Diamond Pricess. Ảnh: AP.

Chiếc máy bay này mang số hiệu “máy bay không quân số 3”. Hiện tại có 14 người Hàn Quốc đang trên chiếc tàu này nhưng chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus corona. Trong số những người này, đa số sinh sống tại Nhật Bản. Có 5 người bao gồm 1 người Nhật Bản có nguyện vọng về Hàn Quốc.

Chiều tối 18/2 (giờ địa phương), chiếc máy bay này dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Haneda có ở Tokyo và dự kiến sẽ về Hàn Quốc vào  đầu giờ sáng 19/2.

Tất cả những người này sẽ được kiểm tra trước khi xuống thuyền, nếu được xác định là âm tính thì mới được lên máy bay. Sau khi tới Hàn Quốc sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày. Do tình hình cấp bách bởi số người nhiễm dịch Covid-19 tăng nhanh chóng, Mỹ và Canada đã  phái máy bay thuê bao đến để đón công dân về nước.

Trong khi đó, tại cuộc họp chính phủ ngày hôm nay (18/2), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng tại Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc đang xấu đi và Hàn Quốc là một trong những nước ảnh hưởng lớn. Hoạt động sản xuất của các công ty Hàn Quốc, hay hoạt động xuất khẩu bị giảm rõ rệt, do đó chính phủ phải đưa ra những giải pháp cụ thể để đối phó với tình hình hiện nay.

Tổng thống Moon Jae-in cho rằng chính sách phải đúng thời điểm, và thực hiện chính sách cũng phải cực kỳ nhanh chóng. Tổng thống cũng kêu gọi người dân rằng khủng hoảng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới kinh tế, nhưng hãy tin vào Chính phủ và cố gắng tự bản thân giữ gìn yếu tố vệ sinh y tế. Hàn Quốc hy vọng kinh tế và sinh hoạt bình thường sẽ sớm hồi phục trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người Indonesia nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess
3 người Indonesia nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Đã có 3 công dân Indonesia trên du thuyền Diamond Princess được xác nhận dương tính với Covid-19.

3 người Indonesia nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

3 người Indonesia nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Đã có 3 công dân Indonesia trên du thuyền Diamond Princess được xác nhận dương tính với Covid-19.

Hàng trăm công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess được đưa về nước
Hàng trăm công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess được đưa về nước

VOV.VN - Hàng trăm công dân Mỹ trên chiếc du thuyền Diamond Princess với nhiều người nhiễm Covid-19 ngoài khơi Nhật Bản đã được đưa về Mỹ ngày 17/2.

Hàng trăm công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess được đưa về nước

Hàng trăm công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess được đưa về nước

VOV.VN - Hàng trăm công dân Mỹ trên chiếc du thuyền Diamond Princess với nhiều người nhiễm Covid-19 ngoài khơi Nhật Bản đã được đưa về Mỹ ngày 17/2.

Nhật Bản cho phép hành khách trên du thuyền Diamond Princess lên bờ
Nhật Bản cho phép hành khách trên du thuyền Diamond Princess lên bờ

VOV.VN - Hành khách trên du thuyền bị cách ly Diamond Princess có thể được phép lên bờ từ ngày mai (19/2).

Nhật Bản cho phép hành khách trên du thuyền Diamond Princess lên bờ

Nhật Bản cho phép hành khách trên du thuyền Diamond Princess lên bờ

VOV.VN - Hành khách trên du thuyền bị cách ly Diamond Princess có thể được phép lên bờ từ ngày mai (19/2).