Hàn Quốc điều tra nguyên nhân phóng vệ tinh thất bại

Tên lửa mang vệ tinh Naro-1, hay còn gọi là KSLV-1, xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Naro, cách thủ đô Seoul khoảng 48 km về phía Nam, và mất liên lạc với mặt đất sau đó 137 giây.

>> Hàn Quốc phóng tên lửa đẩy Naro-1 lần thứ hai

Ngày 11/6, Bộ Công nghệ, Khoa học và Giáo dục Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Nga sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân thất bại trong đợt phóng vệ tinh Naro-1 lần thứ 2 vào ngày 10/5, và xem xét có tiến hành phóng vệ tinh lần thứ 3 hay không.  

Đây là tên lửa đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất với sự giúp đỡ của Nga. Giai đoạn 1 của tên lửa này do Nga chế tạo và giai đoạn 2 do Hàn Quốc chế tạo.

Bộ Công nghệ, Khoa học và Giáo dục Hàn Quốc cho biết, đến nay, các chuyên gia đã tổ chức 2 cuộc họp bàn về một số vấn đề kỹ thuật.

Hàn Quốc từng phóng KSLV-1 vào tháng 8/2009 song vệ tinh không tới được quỹ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.