Hàn Quốc dồn lực giải quyết vụ tàu bị Iran bắt giữ

VOV.VN - Liên quan đến vụ một tàu chở hóa chất mang quốc tịch Hàn Quốc bị Iran bắt giữ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống thảo luận chặt chẽ với các ban ngành hữu quan về biện pháp đối phó.

Liên quan đến vụ một tàu chở hóa chất mang quốc tịch Hàn Quốc bị Iran bắt giữ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống thảo luận chặt chẽ với các ban ngành hữu quan về biện pháp đối phó. Cùng với đó, Chính phủ đã triệu tập cuộc họp khẩn với các Bộ liên quan bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Hải dương và thủy sản, Bộ Quốc phòng.

Sáng 6/1, Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp rà soát hình hình với sự tham gia của quan chức các Bộ, ngành và Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), chia sẻ vụ việc tới cơ quan Chính phủ các cấp và tìm kiếm đối sách giải quyết.

Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-gon đã báo cáo về tình hình hiện tại của các thuyền viên và các biện pháp đối phó của Chính phủ. Ông Choi cho biết Seoul vẫn đang tiếp tục thảo luận với giới chức Iran, và chuẩn bị đối phó về mặt pháp lý để giải quyết vấn đề. Ngoài ra có thông tin cho rằng tàu Hàn Quốc đã bị phía Iran cáo buộc là thải vật chất ô nhiễm ra biển.

Đoàn đàm phán của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên đường tới Iran vào tối ngày 6/1. Trong khi đó, Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran đã lên đường tới cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi con tàu đang bị bắt giữ, dự kiến tới nơi vào chiều cùng ngày. Mặt khác, Thứ trưởng Choi cũng có kế hoạch thăm Iran trong ba ngày từ ngày 10/1 tới.

 Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang tiến hành xác minh về việc Iran có tuân thủ luật pháp quốc tế trong quá trình lên tàu của Hàn Quốc hay không, và làm rõ cáo buộc của Tehran rằng tàu chở hóa chất Hàn Quốc đã gây ô nhiễm môi trường hay không. Bộ Ngoại giao đồng thời đang chuẩn bị sẵn sàng về mặt pháp lý để giải quyết vụ việc lần này.

Công ty quản lý tàu Hankuk Chemi ngày 6/1 cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được với các thuyền viên. Hiện tại, công ty đang chờ Tehran cho phép điều tra viên của Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I) lên tàu. Nếu được cấp phép, điều tra viên sẽ lên tàu để xác nhận sự an toàn của các thuyền viên và vấn đề ô nhiễm môi trường theo cáo buộc của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Iran bắt giữ tàu chở dầu Hàn Quốc
Lý do Iran bắt giữ tàu chở dầu Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Iran sẽ nghiêm túc xử lý các vi phạm môi trường theo quy định của pháp luật.

Lý do Iran bắt giữ tàu chở dầu Hàn Quốc

Lý do Iran bắt giữ tàu chở dầu Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Iran sẽ nghiêm túc xử lý các vi phạm môi trường theo quy định của pháp luật.

Iran yêu cầu Hàn Quốc trả lại 7 tỷ USD sau vụ bắt tàu hàng của Hàn Quốc
Iran yêu cầu Hàn Quốc trả lại 7 tỷ USD sau vụ bắt tàu hàng của Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn của Chính phủ Iran Ali Rabiei cáo buộc Hàn Quốc đóng băng hàng tỷ USD và từ chối chuyển cho Iran với lý do tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Tehran.

Iran yêu cầu Hàn Quốc trả lại 7 tỷ USD sau vụ bắt tàu hàng của Hàn Quốc

Iran yêu cầu Hàn Quốc trả lại 7 tỷ USD sau vụ bắt tàu hàng của Hàn Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn của Chính phủ Iran Ali Rabiei cáo buộc Hàn Quốc đóng băng hàng tỷ USD và từ chối chuyển cho Iran với lý do tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Tehran.

Iran bác bỏ việc bắt giữ tàu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn làm con tin
Iran bác bỏ việc bắt giữ tàu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn làm con tin

VOV.VN - Liên quan đến vụ bắt giữ tàu của Hàn Quốc ở vùng vịnh Ba Tư mới đây, hôm nay (5/1), Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang sử dụng con tàu và thủy thủ đoàn làm con tin.

Iran bác bỏ việc bắt giữ tàu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn làm con tin

Iran bác bỏ việc bắt giữ tàu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn làm con tin

VOV.VN - Liên quan đến vụ bắt giữ tàu của Hàn Quốc ở vùng vịnh Ba Tư mới đây, hôm nay (5/1), Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang sử dụng con tàu và thủy thủ đoàn làm con tin.