Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa trường học

VOV.VN - Các bác sỹ cho rằng, virus MERS lây lan qua tiếp xúc gần với người bệnh chứ không lây nhiễm qua không khí. Do vậy, việc đóng cửa trường học là không cần thiết.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa hơn 2.700 trường học tạm cho học sinh nghỉ học vì lo sợ dịch bệnh Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS-CoV.

Nhân viên y tế Hàn Quốc khử trùng một toa tàu điện để phòng chống dịch MERS (Ảnh Reuters)

Trước đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết dịch MERS có thể đã lên đến đỉnh điểm nhưng vài ngày tới mới là thời điểm quan trọng để xác định liệu những nỗ lực cách ly bệnh nhân có ngăn chặn được dịch không.

Sáng nay, Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye thông báo, Tổng thống đã hoãn chuyến thăm Mỹ để tập trung chỉ đạo chống dịch. Đến nay, dịch MERS đã gây ra 9 ca tử vong, lây nhiễm cho hơn 100 người ở Hàn Quốc nhưng chỉ xảy ra ở khu vực bệnh viện.

Virus MERS lây lan qua tiếp xúc gần với người bệnh chứ không lây nhiễm qua không khí. Do vậy, các bác sỹ cho rằng, việc đóng cửa hàng loạt trường học là không cần thiết vì chưa có bằng chứng về lây nhiễm của virus ra cộng đồng.

Dịch MERS trước đây chỉ tập trung ở Arab Saudi. Đây là chủng virus có “họ hàng” với virus viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) với các triệu chứng sốt, khó thở, viêm phổi và suy thận./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Hàn Quốc: Đeo khẩu trang đến lớp, đo thân nhiệt trước khi vào lớp
Học sinh Hàn Quốc: Đeo khẩu trang đến lớp, đo thân nhiệt trước khi vào lớp

VOV.VN - Học sinh Hàn Quốc đến lớp đều đeo khẩu trang, riêng cha mẹ học sinh tiểu học khi đưa đón con đều được nhà trường quản lý chặt chẽ hơn.

Học sinh Hàn Quốc: Đeo khẩu trang đến lớp, đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Học sinh Hàn Quốc: Đeo khẩu trang đến lớp, đo thân nhiệt trước khi vào lớp

VOV.VN - Học sinh Hàn Quốc đến lớp đều đeo khẩu trang, riêng cha mẹ học sinh tiểu học khi đưa đón con đều được nhà trường quản lý chặt chẽ hơn.

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát
Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS
Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

VOV.VN - Đó là một bé trai 7 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh.

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

VOV.VN - Đó là một bé trai 7 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh.

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS
Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

VOV.VN -Kênh truyền hình Chosun Seoul dẫn lời một quan chức bệnh viện cho biết, số người đến bệnh viện để khám bệnh đã giảm 30% 

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

VOV.VN -Kênh truyền hình Chosun Seoul dẫn lời một quan chức bệnh viện cho biết, số người đến bệnh viện để khám bệnh đã giảm 30% 

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV
Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

VOV.VN- Sau 24 giờ theo dõi, cháu bé đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS-CoV nên đã được xuất viện và cùng gia đình tiếp tục đi du lịch.

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

VOV.VN- Sau 24 giờ theo dõi, cháu bé đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS-CoV nên đã được xuất viện và cùng gia đình tiếp tục đi du lịch.