Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo hôm nay (26/4) đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại song phương giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuyên bố này được đưa ra trước lễ kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra năm 2018 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lee Jong Joo nhấn mạnh, điều quan trọng là hai bên phải nối lại đối thoại ở tất cả các cấp độ càng sớm càng tốt. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc đồng thời cho biết, Seoul tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận liên Triều đã đạt được trước đó, nhưng cũng kêu gọi việc tổ chức các cuộc đàm phán mới giữa hai bên để tạo ra một động lực mới cho các cuộc đối thoại.

Ông Lee Jong Joo cũng thông báo rằng, trong tuần này, một số sự kiện nhân kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh lịch sử sẽ được tổ chức, tạo cơ hội để nhìn lại cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ở Bàn Môn Điếm và chuẩn bị sẵn sàng cho các thỏa thuận mới với Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kéo theo một loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao không chỉ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, mà còn giữa Bình Nhưỡng và Washington. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã bị đình trệ khi tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 2/2019, ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngay sau đó, Triều Tiên đã đình chỉ mọi hoạt động trao đổi và các cuộc đối thoại liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kêu gọi nâng cao tinh thần “thiên lý mã”
Triều Tiên kêu gọi nâng cao tinh thần “thiên lý mã”

VOV.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, mới đây tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải bài xã luận kêu gọi người dân nước này nâng cao tinh thần “thiên lý mã”, tự lực cánh sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Triều Tiên kêu gọi nâng cao tinh thần “thiên lý mã”

Triều Tiên kêu gọi nâng cao tinh thần “thiên lý mã”

VOV.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, mới đây tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải bài xã luận kêu gọi người dân nước này nâng cao tinh thần “thiên lý mã”, tự lực cánh sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Triều Tiên-Nhật Bản căng thẳng vì sách giáo khoa liên quan đến quần đảo tranh chấp
Triều Tiên-Nhật Bản căng thẳng vì sách giáo khoa liên quan đến quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Hôm nay (15/4), truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản sau khi Nhật Bản thông qua một loạt sách giáo khoa tuyên bố chủ quyền của nước này với quần đảo Takeshima, trong khi Hàn Quốc và Triều Tiên gọi là Dokdo.

Triều Tiên-Nhật Bản căng thẳng vì sách giáo khoa liên quan đến quần đảo tranh chấp

Triều Tiên-Nhật Bản căng thẳng vì sách giáo khoa liên quan đến quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Hôm nay (15/4), truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản sau khi Nhật Bản thông qua một loạt sách giáo khoa tuyên bố chủ quyền của nước này với quần đảo Takeshima, trong khi Hàn Quốc và Triều Tiên gọi là Dokdo.

Trung Quốc bổ nhiệm cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về Triều Tiên
Trung Quốc bổ nhiệm cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 12/4 vừa tuyên bố bổ nhiệm ông Lưu Hiểu Minh, cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc bổ nhiệm cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về Triều Tiên

Trung Quốc bổ nhiệm cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 12/4 vừa tuyên bố bổ nhiệm ông Lưu Hiểu Minh, cựu Đại sứ tại Anh làm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên.