Hàn Quốc phản đối tuyên bố của Nhật Bản về quần đảo Dokdo

Ngày 6/4, Hàn Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với các đảo tranh chấp giữa hai nước.  

Tuyên bố được đưa ra sau khi hãng thông tấn của Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin nói rằng, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn báo cáo chính sách đối ngoại hàng năm, trong đó nhắc lại tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo Dokdo (theo tiếng Hàn Quốc) và Takeshima (theo tiếng Nhật Bản).

Quần đảo Dokdo (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Seoul, Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Byung-Je nói: “Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc trước tuyên bố chủ quyền bất công của Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ âm mưu nào thách thức sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Chừng nào Nhật Bản còn khăng khăng cho rằng, Dokdo là lãnh thổ nước này, mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước sẽ xấu đi và Nhật Bản sẽ không thể đóng một vai trò có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã triệu tập Tham tán Chính trị Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Hirotaka Matsuo đến để yêu cầu chuyển sự phản đối của phía Hàn Quốc đến Chính phủ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên