Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về tàu ngầm hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển
VOV.VN - Hàn Quốc đã lên tiếng lần đầu tiên trước thông tin CHDCND Triều Tiên đang thiết kế và chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó nhấn mạnh sẽ đối phó thích đáng với nguy cơ mới này.
Liên quan đến việc Triều Tiên vừa công bố một tàu ngầm hạt nhân lớp 8.700 tấn của nước này, trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay (2/1/2026) tại Seoul, Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac, nhân vật được cho là rất thân cận của Tổng thống Lee Jae Myung, nhấn mạnh “đây là một mối đe dọa có hình thái mới đối với Hàn Quốc và cần có các biện pháp đối phó kịp thời, thích đáng”.
Người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cũng cho rằng cần tiếp tục phân tích những yếu tố chưa biết liên quan đến tính năng, tác dụng và sức mạnh thật sự của khí tài đặc biệt này. Theo ông Wi Sung-lac, vì đây là một tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nên có thể hoạt động ngầm dưới nước trong một thời gian dài và rất khó phát hiện, truy vết. Đặc biệt, khả năng tàu này được trang bị vũ khí hạt nhân là rất cao và đây là một nguy cơ mới có thể làm thay đổi môi trường an ninh chung.
Liên quan đến việc Trung Quốc quan ngại quá trình đóng mới tầu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, ông Wi cho biết sẽ tiếp tục giải thích với Bắc Kinh rằng đây là động thái cần thiết nhằm đối phó với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh “tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc không động chạm tới Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như không bị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phản ứng”.
Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cũng dẫn tiền lệ Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Australia một tàu ngầm hạt nhân để giải thích việc Hàn Quốc sở hữu một khí tài chiến lược tương tự là không có gì bất thường. Tuy nhiên, ông Wi Sung-lac cũng khẳng định sẽ tiếp tục giải thích rõ ràng với các quốc gia láng giềng về vấn đề này.