Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng với Iran

Lệnh cấm giao dịch tài chính ở Seoul được áp dụng cho hơn 100 đối tượng là các tổ chức và cá nhân của Iran.

Ngày 8/9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong đó có lệnh cấm các giao dịch tài chính, để cản trở Iran làm giàu Uranium.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lệnh cấm giao dịch tài chính ở Seoul được áp dụng cho hơn 100 đối tượng là các tổ chức và cá nhân của Iran nhằm ngăn chặn các ngân hàng của Iran hoạt động hoặc mở đại diện, liên doanh với các ngân hàng Hàn Quốc. Đồng thời cấm các ngân hàng của Hàn Quốc giao dịch ngoại hối với các ngân hàng của Iran. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nếu vi phạm lệnh cấm, các ngân hàng Hàn Quốc sẽ phải chịu những hình phạt rất nặng. Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng cho biết sẽ áp dụng biện pháp cấm đầu tư mới và tạm dừng một số hợp đồng mua dầu khí của Iran, đồng thời kêu gọi các công ty Hàn Quốc kiếm chế và thận trọng trong việc làm ăn với Iran.

Mỹ và nhiều nước phương Tây đã bày tỏ hoan nghênh về các biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc đối với Iran. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định các biện pháp này sẽ góp chung với nỗ lực của quốc tế ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, Mỹ và Liên minh Châu Âu, Nhật Bản cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng rẽ đối với Iran sau khi HĐBA LHQ đưa ra lệnh trừng phạt thứ 4 đối với nước này hồi đầu tháng 6.

Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định, việc áp đặt những lệnh trừng phạt đối với Iran cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Hàn Quốc. Bởi Iran là đối tác lớn thứ 3 của Hàn Quốc ở khu vực Trung Đông, với thương mại hai chiều lên tới gần 10 tỷ USD trong năm ngoái. Iran cũng là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ tư của Hàn Quốc, chiếm gần 10% giá trị nhập khẩu dầu thô của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.