Hàn Quốc thắt chặt luật cấm săn cá voi trái phép

Theo luật hiện nay của Hàn Quốc, việc săn bắt cá voi thương mại bị cấm hoàn toàn, tuy nhiên việc mua bán thịt của những con cá voi chết trên biển vẫn được coi là hợp pháp.

Hàn Quốc vừa thông báo thắt chặt những quy định nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt cá voi trái phép.

Những quy định mới sẽ yêu cầu ngư dân phải báo cáo với cảnh sát ngay lập tức trong trường hợp họ phát hiện thấy cá voi chết trên biển hoặc bị đánh giạt vào bờ.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh có những ngư dân đang lợi dụng khe hở của luật pháp để săn bắt cá voi rồi báo cáo đó là cá voi đã chết.

Theo những quy định mới, tất cả những mẫu cá voi chết phải được nộp cho cơ quan chức năng để xét nghiệm, và thịt của con cá voi chết chỉ có thể được bán sau khi đã có kết luận chính thức về nguyên nhân gây chết.

Hàn Quốc cấm săn bắt cá voi thương mại từ năm 1986./.

Các tin liên quan:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên