Hàn Quốc tiến hành tổng tuyển cử giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Từ 6h sáng 15/4, Tổng tuyển cử Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu trong mối lo ngại số lượng cử tri giảm có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra 4 năm 1 lần. Lần này sẽ chọn ra 300 ghế Quốc hội. Trong đó có 253 nghị sĩ đại diện khu vực và 47 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Hơn 14.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã sẵn sàng từ 6h sáng để đón cử tri đến bỏ phiếu.

Cử tri đến điểm bỏ phiếu sẽ được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, đeo găng tay trước khi lựa chọn ứng cử để bầu. Những trường hợp có nhiệt độ từ 37,5 độ trở lên sẽ được di chuyển đến một nơi biệt lập để thực hiện quyền cử tri.

hq.jpg
Hàn Quốc tiến hành tổng tuyển cử giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: AP

Sự quan tâm lớn của cử tri là trong tình hình hiện tại thì biện pháp ứng phó với dịch bệnh có hiệu quả hay không, hơn là vấn đề phát triển kinh tế hay an ninh quốc gia.

Do đó, những gì mà Tổng thống Moon Jae-in và Chính phủ làm được vừa qua trong chống dịch Covid-19 đã ghi điểm trong mắt cử tri. Và đây cũng là một thuận lợi lớn cho chính quyền tổng thống Moon Jae-in giành phiếu trước các đảng phái đối lập. Vào cuối tháng 2, mỗi ngày Hàn Quốc ghi nhận hơn 900 ca nhiễm bệnh, nhưng đến thời điểm ngày 14/4 chỉ ghi nhận dưới 30 ca nhiễm.        

Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết tính đến 9h sáng nay, 3,53 triệu trên tổng số 43,99 triệu cử tri đã tiến hành bỏ phiếu, tương đương tỷ lệ 8%. Con số này không bao gồm tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong hai ngày 10 và 11/4 (26,69%).  So với tỷ lệ bỏ phiếu cùng thời điểm của cuộc Bầu cử Tổng thống 2016 (7,1%), tỷ lệ năm nay cao hơn 0,9 %. 

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao hơn mong đợi đã nhen nhóm hy vọng tỷ lệ bỏ phiếu chính thức cho Tổng tuyển cử vượt mốc 60%. Khu vực hiện có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất là thành phố Daegu và tỉnh Gangwon (8,9%), thấp nhất là thành phố Gwangju (6,6%). Tỷ lệ bỏ phiếu sớm dành cho cử tri ở nước ngoài và thuyền viên sẽ được tính gộp vào tỷ lệ bỏ phiếu công bố lúc 13h chiều. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào 18h tối nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký LHQ chỉ trích thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19
Tổng thư ký LHQ chỉ trích thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 14/4 cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một dịch bệnh nguy hiểm đó là thông tin sai lệch về Covid-19.

Tổng thư ký LHQ chỉ trích thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19

Tổng thư ký LHQ chỉ trích thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 14/4 cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một dịch bệnh nguy hiểm đó là thông tin sai lệch về Covid-19.

Bạn của Tổng thống Trump qua đời vì Covid-19
Bạn của Tổng thống Trump qua đời vì Covid-19

VOV.VN - Một người bạn, đồng thời là người quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã qua đời vì dịch Covid-19.

Bạn của Tổng thống Trump qua đời vì Covid-19

Bạn của Tổng thống Trump qua đời vì Covid-19

VOV.VN - Một người bạn, đồng thời là người quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã qua đời vì dịch Covid-19.

Chuyên gia Nga: Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19
Chuyên gia Nga: Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia Nga đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam, đồng thời nhận định Việt Nam sẽ đứng vững và chiến thắng trong cuộc chiến với Covid-19

Chuyên gia Nga: Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19

Chuyên gia Nga: Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia Nga đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam, đồng thời nhận định Việt Nam sẽ đứng vững và chiến thắng trong cuộc chiến với Covid-19