Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên gây đổ vỡ các thỏa thuận liên Triều
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/6 ra tuyên bố cáo buộc CHDCND Triều Tiên không tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi 15/6/2000
>> Nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ CHDCND Triều Tiên không tuân thủ những thỏa thuận trong Tuyên bố chung 15/6 như từ chối đối thoại với Hàn Quốc, đình chỉ các cuộc đoàn tụ của những gia đình ly tán và gây gián đoạn các cuộc trao đổi hợp tác liên Triều. Tuyên bố thúc giục CHDCND Triều Tiên chấm dứt chính sách "miệng hố chiến tranh" và trở lại đối thoại.
Phản ứng lại tuyên bố trên, CHDCND Triều Tiên cho rằng việc quan hệ liên Triều trở nên căng thẳng là do chính sách "thù địch" của Tổng thống Lee Myung-bak đối với CHDCND Triều Tiên.
Hàn Quốc đưa ra cáo buộc trên trong bối cảnh hai miền Triều Tiên kỷ niệm 9 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên (13 - 15/6/2000) tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-Jung với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Tại cuộc gặp lịch sử này, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung mở đường cho việc giảm căng thẳng quân sự giữa hai nước thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế. Dự án xây dựng khu công nghiệp Kaesong là kết quả sau cuộc gặp thượng đỉnh này và được coi là biểu tượng cho sự hòa giải giữa hai miền.
Mặc dù không khí căng thẳng đang bao trùm bán đảo Triều Tiên, ngày 14/6, các nhóm hoạt động dân sự ở Hàn Quốc vẫn tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 9 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh nói trên. Khoảng 1.500 người đã tham dự, trong đó có lãnh đạo của các đảng đối lập chính.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 14/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh để xem xét lại các kế hoạch phản ứng trong trường hợp CHDCND Triều Tiên có các hành động khiêu khích trong thời gian ông thăm Mỹ (bắt đầu từ ngày 16/6 tới) nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy Mỹ mở rộng ô hạt nhân bảo vệ Hàn Quốc và tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Người phát ngôn Kim Eun-hye của Phủ Tổng thống cho biết, tại cuộc họp với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Lee Sang-hee, Ngoại trưởng Yu Myung-hwan, Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-taek và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Won Sei-hoon, Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị các bộ trưởng thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an ninh cho người dân.
Hãng Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lee Sang-hee tại cuộc họp cho rằng "không thể loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên có hành động bột phát gây xung đột vũ trang. Hàn Quốc sẽ phản ứng một cách kiên quyết và có phối hợp với Mỹ".
Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tiếp tục đe dọa sẽ có các hành động quân sự chống lại âm mưu của Mỹ "phong tỏa" nước này. Giới chức Hàn Quốc lo ngại CHDCND Triều Tiên sẽ phản ứng bằng cách tiếp tục thử hạt nhân, đặc biệt sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ "vũ khí hoá" toàn bộ plutoni mà nước này đã sản xuất được, đồng thời triển khai một chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử độc lập dựa trên số urani đã được làm giàu./.