Hàn Quốc, Triều Tiên phản đối Nhật trong vấn đề đảo Dokdo

Trước đó, Nhật Bản tái khẳng định có chủ quyền đối với đảo Takeshima mà Hàn Quốc và Triều Tiên gọi là Dokdo.

Ngày 6/8,  Hhãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên có bài bình luận phản đối động thái trên của Nhật Bản và tuyên bố có chủ quyền đối với hòn đảo gây tranh cãi này.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cũng ra tuyên bố kháng nghị cho rằng, đảo Dokdolà lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc, Hàn Quốc đã thi hành chủ quyền lãnh thổ hoàn toàn đối với đảo này, Hàn Quốc không chấp nhận bất cứ chủ trương nào của Nhật Bản đối với đảo Dokdo.

Đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, diện tích 0,18 kilometre vuông. Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố có chủ quyền đối với đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên