Hàn Quốc và Mỹ tăng cường "Đối thoại đồng minh"

VOV.VN - Thứ trưởng Choi Jong-gon đánh giá mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 70 năm qua đã đóng vai trò then chốt trong ổn định hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun để thảo luận về các vấn đề hai nước quan tâm như quan hệ Hàn - Mỹ, đàm phán chia sẻ chi phí quân sự chung, tình hình bán đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực nói chung. 

Hai bên đã nhất trí thành lập một cơ chế thảo luận cấp Vụ trưởng nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi song phương, với tên gọi tạm thời là "Đối thoại đồng minh". Tuy nhiên, nội dung bàn bạc của cơ chế thảo luận này tách biệt với "Nhóm làm việc Hàn - Mỹ".

Thứ trưởng Choi Jong-gon đánh giá mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 70 năm qua đã đóng vai trò then chốt trong ổn định hòa bình bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, qua đó bày tỏ sự ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác và trao đổi trên nền tảng niềm tin vững chắc giữa lãnh đạo song phương.

Về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn - Mỹ (SMA), ông Choi Jong-gon một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Hàn Quốc rằng hai bên cần đạt được thỏa thuận chung ở mức công bằng và hợp lý. Trong một năm qua, mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhưng vẫn không có tiến triển, do đó Thứ trưởng hai nước cần trao đổi chặt chẽ để lắng nghe quan điểm hai bên và thu hẹp khoảng cách lập trường, giúp những cuộc đàm phán trong tương lai có kết quả tốt đẹp.

Thứ trưởng Hàn - Mỹ cũng nhất trí tình hình trên bán đảo Triều Tiên cần được duy trì ổn định trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới và hai bên nên tăng cường thảo luận song phương để nhanh chóng nối lại đàm phán liên Triều và Mỹ - Triều.

Ở một diễn biến khác, trong thời gian diễn ra chuyến công tác Mỹ của Thứ trưởng Choi Jong-gon, phía Mỹ đã một lần nữa xác nhận ý định mời Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và đã quyết định sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề mở rộng G7 trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố hạn chế đi lại của nhân viên ngoại giao Mỹ
Trung Quốc tuyên bố hạn chế đi lại của nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Nhằm đáp trả việc Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước này, Bắc Kinh chiều tối nay (11/9) tuyên bố áp dụng các biện pháp trả đũa.

Trung Quốc tuyên bố hạn chế đi lại của nhân viên ngoại giao Mỹ

Trung Quốc tuyên bố hạn chế đi lại của nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Nhằm đáp trả việc Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại nước này, Bắc Kinh chiều tối nay (11/9) tuyên bố áp dụng các biện pháp trả đũa.

Mỹ gia hạn cấm vận thương mại Cuba thêm 1 năm
Mỹ gia hạn cấm vận thương mại Cuba thêm 1 năm

VOV.VN - Theo Văn phòng báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn lệnh cấm vận thương mại với Cuba thêm 1 năm nữa, tức là đến 14/09/2021.

Mỹ gia hạn cấm vận thương mại Cuba thêm 1 năm

Mỹ gia hạn cấm vận thương mại Cuba thêm 1 năm

VOV.VN - Theo Văn phòng báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn lệnh cấm vận thương mại với Cuba thêm 1 năm nữa, tức là đến 14/09/2021.

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ
Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.