Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung cơ động trên biển

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, liên quân Hàn- Mỹ hôm 7/10 bắt đầu tập trận chung cơ động trên biển trong 2 ngày nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên hải phận quốc tế vùng biển phía Đông. 

Phía quân đội Hàn Quốc cử tàu khu trục Hoàng đế Munmu và tàu hộ vệ Donghae tham gia tập trận. Hải quân Mỹ cử tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan, khu trục hạm Benfold và tuần dương hạm Chancellorsville thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay tham gia.

Hải quân hai nước dự kiến sẽ diễn tập cơ động chiến thuật trên biển, đồng thời tác chiến hộ tống tàu sân bay của Mỹ tới phía Đông Nam đảo Jeju.

Cuộc tập trận là nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Mỹ. Thông qua sự tham gia của Nhóm tác chiến tàu sân bay, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh năng lực tác chiến và trạng thái sẵn sàng đối phó vững chắc với bất cứ động thái khiêu khích nào của Triều Tiên.

Trước đó chiều qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp với Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ John Aquilino. 

Theo Đài KBS, tại cuộc gặp, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng để duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Triều Tiên, nhất trí về tầm quan trọng của việc tập trận chung.

Tổng thống đánh giá việc khôi phục tập trận chung Hàn-Mỹ giúp nâng cao năng lực răn đe quyết liệt với Triều Tiên, đóng góp vào việc duy trì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á. Trong thời gian tới, Tổng thống hy vọng Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul để triển khai hiệu quả các biện pháp tăng cường năng lực răn đe mở rộng.

Đáp lại, Tư lệnh John Aquilino cho biết việc tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan được điều động quay trở lại hải phận bán đảo Hàn Quốc để tập trận chung với Hàn Quốc đã thể hiện cam kết phòng thủ vững chắc của Mỹ với Seoul. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hiện nay đang vững chắc hơn lúc nào hết. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ nỗ lực để phòng thủ cho Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 6/10, ông John Aquilino đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực. Hai bên đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang phát triển thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn cầu. Hai nước đang tiếp tục phối hợp một cách chặt chẽ trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo thời gian gần đây.

Quan chức hai nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ để tăng cường năng lực răn đe mở rộng, duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác khu vực và toàn cầu.

Trước đó, Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ John Aquilino đã hai lần họp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 3 và 4/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải
Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 4/10 máy bay chiến đầu F-15K của nước này đã thả 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp (JADAM) vào mục tiêu giả định trên hòn đảo không người ở Jikdo trên biển Hoàng Hải.

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 4/10 máy bay chiến đầu F-15K của nước này đã thả 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp (JADAM) vào mục tiêu giả định trên hòn đảo không người ở Jikdo trên biển Hoàng Hải.

Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ phóng tên lửa đất đối đất
Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ phóng tên lửa đất đối đất

VOV.VN - Động thái của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua vùng trời Nhật Bản.

Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ phóng tên lửa đất đối đất

Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ phóng tên lửa đất đối đất

VOV.VN - Động thái của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua vùng trời Nhật Bản.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc
Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký
Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

Dự luật viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine được gửi sang Hàn Quốc để Tổng thống Mỹ ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã không phí phạm thời gian khi thúc đẩy dự luật viện trợ lên tới 40 tỷ USD cho Ukraine. Ông đã ký dự luật khẩn này ngay tại Hàn Quốc vào hôm nay (21/5).

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Có lẽ cho tới nay vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với việc kiến tạo hòa bình ở Đông Bắc Á vẫn chưa được nhiều người đánh giá đúng mức.

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Có lẽ cho tới nay vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với việc kiến tạo hòa bình ở Đông Bắc Á vẫn chưa được nhiều người đánh giá đúng mức.