Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hôm nay (23/1) Giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc - ông Suh Hoon đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan thảo luận nhất trí hợp tác song phương chặt chẽ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề toàn cầu khác.

Đây là cuộc thảo luận chính thức đầu tiên giữa các quan chức an ninh 2 nước kể từ khi Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt trong tuần này. Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó hôm 22/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch xem xét lại các chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên, cùng với sự tham vấn của các nước đồng minh.

Dưới thời Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán ngoại giao với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đạt được ít tiến triển, trong bối cảnh hai nước bất đồng về các bước phi hạt nhân hóa cũng như mức độ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19
Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Jung Eun-kyeong ngày 29/12 đã họp trực tuyến với Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Jung Eun-kyeong ngày 29/12 đã họp trực tuyến với Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci.

Mỹ trao trả 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc
Mỹ trao trả 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang có những bất đồng về thỏa thuận đóng góp tài chính cho gần 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ trao trả 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

Mỹ trao trả 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang có những bất đồng về thỏa thuận đóng góp tài chính cho gần 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

10 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc mắc Covid-19
10 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc mắc Covid-19

VOV.VN - Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hôm qua (10/12) đã xác nhận, thêm 10 binh sĩ Mỹ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 26/11 đến ngày 8/12.

10 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc mắc Covid-19

10 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc mắc Covid-19

VOV.VN - Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hôm qua (10/12) đã xác nhận, thêm 10 binh sĩ Mỹ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 26/11 đến ngày 8/12.