Hàn Quốc và Nga tuyên bố ủng hộ Nghị quyết cứng rắn hơn của LHQ đối với CHDCND Triều Tiên
Tổng thống Medvedev đã gọi vụ thử hạt nhân thứ hai của CHDCND Triều Tiên là hành động đe dọa hòa bình thế giới cũng như sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai và tuyên bốngừng tuân thủ Hiệp định đình chiến ký năm 1953 về kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên, chiều 27/5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đề nghị các bộ ngành liên quan trong nước "phản ứng bình tĩnh trước những động thái mang tính chất đe dọa của Triều Tiên". Song ông cũng cho rằng quốc tế cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng.
Ngày 27/5, Tổng thống Lee Myung-bak đã có cuộc gặp đặc biệt với các cố vấn về ngoại giao và an ninh quốc gia, đồng thời trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.
Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên minh quốc tế trong đối phó với các diễn biến căng thẳng liên tiếp gần đây trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên thắt chặt hợp tác để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân. Ông Lee Myung-bak và ông Medvedev đã nhất trí cùng hành động để thúc đẩy một phản ứng mạnh mẽ của quốc tế đối với vụ thử hạt nhân thứ hai của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố ủng hộ một nghị quyết mới cứng rắn hơn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phát biểu tại Moscow cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng HĐBA LHQ cần thông qua một nghị quyết mới "cứng rắn" về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, nhưng ông cũng nhấn mạnh "các nước không nên vội vã tìm cách trừng phạt Bình Nhưỡng chỉ để trừng phạt".
Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc cơ quan an ninh Nga cho biết, Moscow đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa, kể cả biện pháp quân sự, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân. Theo quan chức này, những biện pháp trên tuy không bao gồm việc điều động quân đội, nhưng cần thiết trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố các lực lượng an ninh nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích quân sự từ phía Triều Tiên. Yonhap cũng cho biết quân đội Hàn Quốc đã khẳng định sẽ đáp trả "không thương tiếc" mọi mưu toan hòng ngăn chặn và lục soát tàu thuyền của Hàn Quốc. Lập trường này được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Mỹ và Hàn Quốc tại vùng biển ngoài khơi bờ biển Tây Nam nước này.
Tiếp tục các động thái cứng rắn nhằm phản ứng việc Hàn Quốc tuyên bố tham gia đầy đủ Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt (PSI) do Mỹ khởi xướng, chiều 27/5, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên đã ra tuyên bố nêu rõ mọi hành động ngăn chặn, bắt giữ hoặc lục soát các tàu của Triều Tiên sẽ bị coi là sự xâm phạm lãnh thổ và vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và sẽ bị đáp trả một cách "kiên quyết và không khoan nhượng".
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố trên nhấn mạnh việc Hàn Quốc tham gia PSI là một "lời tuyên chiến" với Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ áp dụng các hành động thực tế phù hợp với tình trạng chiến tranh. Trước đó, sáng 27/5, quân đội Triều Tiên cũng đã đưa ra tuyên bố 3 điểm, trong đó cảnh báo tiến hành các hành động quân sự nhằm vào các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ ở đất liền và biên giới liên Triều./.