Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ

VOV.VN - Tối 29/6, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã chủ trì Lễ kỷ niệm 247 năm Ngày Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam đã tham dự buổi lễ.

Đại diện cho Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã phát biểu chúc mừng Lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc khánh. Bộ trưởng ghi nhận Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và đánh giá cao những kết quả hợp tác hai bên đã thu được trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, đặc biệt là các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn song phương trong nửa đầu năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 28 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng điểm lại những nguyên tắc quan trọng của quan hệ hai nước như “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu bật những thành tựu hai bên đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, trong đó có sự tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch nông - lâm - thủy sản hai chiều những năm gần đây. Bộ trưởng đánh giá cao các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ đã tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Bộ trưởng cũng bày tỏ ấn tượng với chủ đề của Lễ Quốc khánh Hoa Kỳ năm nay là “Các công viên quốc gia”, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong bảo vệ tài nguyên rừng và di sản thiên nhiên, thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân…

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper  khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đại sứ cảm ơn Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan Chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực và ngân sách xứng đáng để tăng cường hợp tác với Việt Nam về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ  Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng; cảm ơn phía Hoa Kỳ luôn chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ  Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng; cảm ơn phía Hoa Kỳ luôn chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, nhất là bảo mật thông tin, dữ liệu số, phòng, chống tin xấu, độc và ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm mạng.

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày
Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

VOV.VN - 14 giờ chiều nay (25/6), Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 02 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 đến 30/6)

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm Việt Nam 5 ngày

VOV.VN - 14 giờ chiều nay (25/6), Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 02 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 đến 30/6)

Chủ tịch nước: Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
Chủ tịch nước: Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN - Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch nước: Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Chủ tịch nước: Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

VOV.VN - Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.