Hàn - Triều chưa thể thu hẹp sự khác biệt
VOV.VN - Sẽ khó có hòa bình cho bán đảo Triều Tiên nếu các bên không nỗ lực xây dựng lòng tin.
Vòng đàm phán thứ 6 cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 25/7 một lần nữa rơi vào thất bại khi các bên không thể đi tới một thỏa thuận. Kết quả này tiếp tục phủ bóng đen lên mối quan hệ Liên Triều và một lần nữa cho thấy, hòa bình sẽ là không thể nếu các bên không có các biện pháp xây dựng lòng tin.
![]() |
Đại diện đoàn đàm phán của Hàn Quốc và Triều Tiên sau vòng đàm phán cấp chuyên viên thứ 6 về KCN Kaesong (Ảnh: Yonhap) |
Vòng đàm phán về việc mở lại tổ hợp công nghiệp chung Kaesong kết thúc chiều tối 25/7 (giờ địa phương) sau khi tổ chức hai phiên họp toàn thể và một cuộc đối thoại trưởng đoàn tại khu vực Kaesong. Tuy nhiên dù đã trải qua 6 lần đối thoại cấp chuyên viên, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn chưa thể thu hẹp được những khác biệt.
Trong khi Hàn Quốc đưa ra yêu cầu Triều Tiên phải bảo đảm không tái diễn việc đơn phương đóng cửa khu công nghiệp, thì Triều Tiên lại yêu cầu mở cửa lại ngay khu công nghiệp này mà không cần điều kiện ràng buộc nào. Đáng chú ý là việc trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Park Chol-su đã bất ngờ không xuất hiện tại phòng họp báo ở Kaesong và cho biết, nếu đàm phán thất bại nước này buộc phải triển khai quân tới khu công nghiệp chung, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc không nhượng bộ dẫn đến đàm phán bế tắc.
Đáp lại, văn phòng người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đưa ra một tuyên bố khẩn cho rằng, tuyên bố của Triều Tiên về đàm phán thất bại là "hết sức đáng tiếc", đồng thời cảnh báo tuyên bố này có thể đẩy số phận khu công nghiệp Kaesong "đến bước ngoặt hệ trọng".
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk nói: “Nếu Triều Tiên không thể hiện thái độ chân thành nhằm ngăn chặn tái diễn hành động đơn phương đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong như thời gian vừa qua, thì chúng tôi buộc phải đưa ra những quyết định quan trọng”.
Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng của sự hòa giải hai miền Triều Tiên, đã ngừng hoạt động hơn 3 tháng qua sau khi Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân ra khỏi các nhà máy của Hàn Quốc tại đây nhằm phản đối cuộc tập trận hàng năm giữa Hàn Quốc và Mỹ. Các nhà phân tích lo ngại căng thẳng giữa hai nước có thể leo thang trở lại trong tháng tới khi Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ.
Lịch sử Liên Triều đang cho thấy, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ là điều không thể nếu các bên không ngừng các hành vi răn đe lẫn nhau và tiến hành các bước đi xây dựng lòng tin. Cần nhắc lại rằng chỉ cách đây hơn 1 tháng, cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau 6 năm gián đoạn cũng đã bất ngờ bị hủy bỏ vào giờ chót do Triều Tiên không đồng ý về thành phần đoàn đàm phán của phía Hàn Quốc. Thậm chí Triều Tiên còn xem sự lựa chọn của Hàn Quốc là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng”.
Cách đây đúng 60 năm, cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến một sự kiện quan trọng: các bên liên quan chính thức ký kết Hiệp định đình chiến (27/7/1953). Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai nước vẫn ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kĩ thuật, bởi vẫn chưa có một hiệp định nào được ký kết. Từ Hiệp định đình chiến đến Hiệp định hòa bình sẽ là bước tiến quan trọng giúp tạo dựng hòa bình thế giới và ổn định tại khu vực. Nhưng rõ ràng, đây là một con đường nhiều thách thức và chông gai./.