Hàng không châu Âu tê liệt vì núi lửa
Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đã so sánh việc vận tải hàng không tê liệt trên toàn châu Âu hiện nay do tro núi lửa ở Iceland giống tình trạng sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.
>> Việt Nam hủy các chuyến bay đi Châu Âu vì núi lửa
Sau khi mạng lưới khủng bố Al Qaeda tấn công New York và Washington năm 2001, Mỹ đã đóng cửa không phận trong 3 ngày, khiến các hãng hàng không châu Âu phải ngừng toàn bộ các chuyến bay xuyên Đại tây Dương.
Eurocontrol, cơ quan điều phối hoạt động điều hành bay ở 38 nước cho biết ngày 17/4 khoảng 17.000 chuyến bay trên không phận châu Âu đã bị hoãn do tro bụi núi lửa ở Iceland, và mô tả tình hình là "chưa từng có".
![]() |
|
Ngành hàng không châu Âu thiệt hại hàng tỉ đồng vì hoãn bay do tro bụi |
Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, hiệp hội đại diện cho 230 hãng hàng không chiếm 93% hoạt động vận tải thương mại quốc tế, tính rằng việc hoãn các chuyến bay có thể khiến ngành hàng không mất khoảng 200 triệu USD mỗi ngày.
Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Obama đã hủy chuyến đi ngày 17/4 để tham dự lễ tang Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski do đám mây tro núi lửa khổng lồ làm gián đoạt hoạt động hàng không trên toàn châu Âu.
Hà Lan, Đức vẫn thử bay
Tuy nhiên, các hãng hàng không Hà Lan và Đức ngày 17/4 đã tiến hành các chuyến bay thử trên không phận châu Âu và kết luận máy bay của họ dường như không bị đe dọa trước đám tro núi lửa.
Hãng hàng không Hà Lan KLM cho biết, nếu các cuộc thử nghiệm tiếp theo cho thấy các chuyến bay thành công, hãng này hy vọng sẽ thực hiện 7 chuyến bay từ Đức về Amsterdam (Hà lan) trong ngày 18/4 và cho phép khôi phục một phần các hoạt động bay.
Hãng Lufthansa của Đức cho biết đã lái 10 máy bay từ Munich tới Frankfurt, phần lớn ở “tầm nhìn 3.000m”, đồng thời cũng thử nghiệm điều kiện bay ở độ cao 8.000m.
Ngành trồng hoa Kenya lao đao
Các công ty xuất khẩu hoa của Kenya đang điêu đứng trước trình trạng khói bụi dầy đặc được phun ra từ ngọn núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland trong suốt những ngày qua.
Nguyên nhân là do hầu hết các chuyến bay đến châu Âu đều bị huỷ bỏ, kéo theo việc hơn 500 tấn hoa xuất khẩu sang thị trường này cũng đang bị ách tắc tại các Cảng Hàng không quốc tế ở Kenya.
![]() |
|
Tro bụi từ núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland dày đặc trên bầu trời châu Âu |
Hoa là một trong những sản phẩm xuất khẩu lớn nhất ở Kenya, chiếm khoảng 20% giá trị xuất khẩu và mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho đất nước Đông Phi này.
Bà Jan Gige, Giám đốc điều hành của Hội đồng hoa Kenya cho biết mỗi ngày có tới 12 tấn hoa của Kenya được xuất ra nước ngoài, trong đó có tới 97% xuất sang châu Âu.
Chính vì vậy, tình trạng bụi tro đang làm cản trở các chuyến bay đến châu Âu có tác động tiêu cực đến ngành trồng hoa ở Kenya. Nếu tình trạng này kéo dài, thì rất nhiều các công ty xuất khẩu hoa ở Kenya có thể bị phá sản.
Tro bụi phun xuất phát từ núi lửa Eyjafjallajokull không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, những đám mây tro bụi còn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân châu Âu.
Một giáo sư thuộc trường Đại học Tổng hợp Iceland cho biết: Trong tro chứa nhiều flo- một thành phần hoá học gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người.
Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo rằng trong tro bụi phun trào từ núi lửa có những thành phần gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người, đặc biệt là trong vấn đề hô hấp./.

