Hàng không quốc tế thiệt hại 29 tỷ USD do Covid-19

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, nhu cầu du lịch hàng không toàn cầu sẽ bị giảm do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Đây là thông tin được Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đưa ra ngày 22/2. Theo đó, việc hạn chế đi lại cũng như giảm sút nhu cầu do cảnh báo về sự bùng phát nhanh chóng của Covid-19 đã khiến các hãng vận chuyển đình chỉ hoặc giảm mạnh các chuyến bay đến Trung Quốc.

Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng trên một chiếc máy bay của Singapore. Ảnh: Mediacorp

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế, tác động của dịch Covid-19 đối với nhu cầu đi lại bằng máy bay sẽ khiến các hãng hàng không trên toàn thế giới thiệt hại hơn 29 tỷ USD. Tổn thất doanh thu chủ yếu tập trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các hãng hàng không Trung Quốc sẽ mất 12,8 tỷ USD do dịch bệnh.

Dự báo cho thấy, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế cảnh báo rằng tác động có thể mạnh hơn nếu dịch bệnh lan sang các thị trường khác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn dịch Covid-19, Ấn Độ kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Việt Nam
Ngăn dịch Covid-19, Ấn Độ kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Việt Nam

VOV.VN - Hành khách từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, và Kathmandu (Nepal) sẽ phải chịu nhiều thủ tục kiểm tra hơn khi muốn nhập cảnh tại các sân bay Ấn Độ.

Ngăn dịch Covid-19, Ấn Độ kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Việt Nam

Ngăn dịch Covid-19, Ấn Độ kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Việt Nam

VOV.VN - Hành khách từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, và Kathmandu (Nepal) sẽ phải chịu nhiều thủ tục kiểm tra hơn khi muốn nhập cảnh tại các sân bay Ấn Độ.

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19
Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trong một tuyên bố công khai hôm 22/2 đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trong một tuyên bố công khai hôm 22/2 đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng gấp đôi sau 1 ngày
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng gấp đôi sau 1 ngày

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tính tới chiều 22/2, đã có thêm 229 ca nhiễm Covid-19 với số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng gấp đôi sau 1 ngày

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng gấp đôi sau 1 ngày

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tính tới chiều 22/2, đã có thêm 229 ca nhiễm Covid-19 với số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua.