Hàng nghìn người dân Syria vẫn mắc kẹt tại Aleppo
Những người dân Aleppo không thể đi sơ tán, đang phải tìm kiếm chỗ lánh nạn tại các trường học, các tòa nhà công cộng...
- Thổ Nhĩ Kỳ tăng viện cho biên giới với Syria
- Hy Lạp thắt chặt an ninh biên giới do lo sợ làn sóng di cư từ Syria
- Lực lượng đối lập đã chiếm một số vị trí trọng yếu tại Aleppo
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn ngày 31/7 cho biết, hàng nghìn người dân thành phố Aleppo đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng chống đối.
![]() |
| Giao tranh ác liệt giữa quân nổi dậy và quân chính phủ tiếp tục diễn ra tại Aleppo (Ảnh: AFP) |
Những người dân Aleppo không thể đi sơ tán, đang phải tìm kiếm chỗ lánh nạn tại các trường học, các tòa nhà công cộng, nơi họ có thể nhận được hỗ trợ lương thực và y tế. Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn, Melissa Fleming cho biết, khoảng 7.000 người dân thành phố Aleppo, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang tá túc trong các lớp học, trong khi các lực lượng hỗ trợ nhân đạo cũng đang cố gắng tiếp cận những người dân để phân phối hàng viện trợ.
“Chúng tôi thực sự lo ngại về tình hình giao tranh tại Syria, trong đó có thành phố Aleppo, chúng tôi chứng kiến hàng nghìn người dân hoảng sợ tìm kiếm nơi trú ẩn dưới làn bom đạn. Những người dân không thể rời khỏi thành phố đang đổ tới các trường học, nhà thờ, các tòa nhà công cộng để tìm kiếm sự hỗ trợ. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân Aleppo. Hiện chúng tôi mới tiếp cận được 32 trường học, với khoảng 250 - 350 người đang trú ẩn”, bà Fleming nói.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn cũng cho biết, bạo lực tại Syria đã đẩy hàng trăm nghìn người dân phải chạy sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon, Iraq và Algeria để tỵ nạn.
Liên Hợp Quốc đã nhận được đăng ký tỵ nạn của khoảng 124.000 người Syria, tuy nhiên con số người tỵ nạn thực tế còn cao hơn rất nhiều./.
