Hàng nghìn thanh niên Australia tự nguyện đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Với mong muốn sớm được bảo vệ trước đại dịch, được đi làm và sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, gần 7.000 thanh niên Australia trong tuần vừa qua đã đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca.

Trong tuần qua, hàng nghìn người trẻ tuổi tại Australia đã đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca sau khi chính phủ bật đèn xanh để các đối tượng này có thể đăng ký tiêm nếu muốn.

Do hiện tại, chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia chỉ ưu tiêm cho những người từ 40 tuổi trở lên, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, nên khi chính phủ bật đèn xanh cho những người trẻ tuổi đăng ký tiêm vaccine thì gần 6.950 người trong độ tuổi từ 18 đến 39 đã đăng ký tiêm vaccine của AstraZeneca.

Giải thích về việc hàng nghìn người trẻ tuổi đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca, Phó giáo sư Margie Danchin, chuyên gia về tiêm chủng thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch cho rằng nhiều người rất hào hứng khi có cơ hội được tiêm phòng để sớm thoát khỏi đại dịch. Còn theo Giáo sư Julie Leask, cũng là một chuyên gia về tiêm chủng của Đại học Sydney, những người trẻ tuổi đi tiêm vaccine AstraZeneca bởi họ đã cân nhắc và cho rằng lợi ích lớn hơn rủi ro. Ngoài ra, cũng có một số nguyên nhân khác như để bảo vệ các thành viên gia đình hay cộng đồng.

Australia hiện sử dụng 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca và Pfizer cho chương trình tiêm chủng. Trong đó để giảm bớt nguy cơ mắc hội chứng đông máu và giảm tiểu cầu hiếm gặp (TTS), các cơ quan y tế khuyến cáo ưu tiên sử dụng vaccine Pfizer cho người dưới 60 tuổi và vaccine AstraZeneca cho người từ 60 tuổi trở lên.

Cơ quan chuyên môn và giới chuyên gia y tế Austalia hiện vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng nguy cơ mắc hội chứng đông máu liên quan đến vaccine AstraZeneca là rất thấp. Theo số liệu cập nhật được Cơ quan quản lý dược Australia (TGA) công bố cuối tuần qua, trong số 4,8 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sử dụng, cơ quan này ghi nhận 69 trường hợp đông máu hiếm gặp, trong đó chỉ có 2 trường hợp bị đông máu và tử vong có liên quan đến tiêm chủng.

Giới chuyên gia y tế tiếp tục khẳng định vaccine AstraZeneca mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với những rủi ro có thể có. Ngoài ra, một số chuyên gia còn nhấn mạnh tỷ lệ nạn nhân tử vong do cục máu đông còn thấp hơn nhiều so với số trường hợp bị sét đánh hoặc uống aspirin quá liều tại Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tại Sydney (Australia) dự báo sẽ giảm trong những ngày tới
Dịch Covid-19 tại Sydney (Australia) dự báo sẽ giảm trong những ngày tới

VOV.VN - Thành phố Sydney hôm nay (3/7) đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong một ngày, tuy nhiên tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ giảm dần trong thời gian tới.

Dịch Covid-19 tại Sydney (Australia) dự báo sẽ giảm trong những ngày tới

Dịch Covid-19 tại Sydney (Australia) dự báo sẽ giảm trong những ngày tới

VOV.VN - Thành phố Sydney hôm nay (3/7) đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong một ngày, tuy nhiên tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ giảm dần trong thời gian tới.

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng chiêu trò tuyển người sang Australia hái nho
Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng chiêu trò tuyển người sang Australia hái nho

VOV.VN - Với cái mác cán bộ dầu khí giả mạo, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng đã lừa đảo chạy xuất khẩu lao động của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng chiêu trò tuyển người sang Australia hái nho

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng chiêu trò tuyển người sang Australia hái nho

VOV.VN - Với cái mác cán bộ dầu khí giả mạo, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng đã lừa đảo chạy xuất khẩu lao động của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Australia công bố chiến lược ứng phó với Covid-19 giai đoạn hậu vaccine
Australia công bố chiến lược ứng phó với Covid-19 giai đoạn hậu vaccine

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang bước sang một giai đoạn mới khi đã có vaccine và các quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.

Australia công bố chiến lược ứng phó với Covid-19 giai đoạn hậu vaccine

Australia công bố chiến lược ứng phó với Covid-19 giai đoạn hậu vaccine

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang bước sang một giai đoạn mới khi đã có vaccine và các quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.